Giúp công nhân nhận diện, phòng chống tác hại ma túy

Công nhân làm việc ở khu công nghiệp các tỉnh Thái Nguyên, Hải Phòng, Vĩnh Phúc sẽ được tập huấn tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng chống tội phạm ma túy.

Ngày 26.11 vừa qua, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng chống ma túy dành cho hơn 200 công nhân khu công nghiệp Điềm Thụy (TP.Sông Công).

Chương trình có sự tham gia của bác sĩ, đại tá Tạ Đức Ninh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng phòng chống ma túy, thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Ông Ninh nguyên là Trưởng phòng thường trực chương trình quốc gia phòng chống ma túy của Bộ Công an, là chuyên gia có hàng chục năm nghiên cứu chuyên sâu về tội phạm ma túy.

Ông Ninh cho biết, công nhân đang là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị tội phạm ma túy lôi kéo sử dụng ma túy. Bởi đa số công nhân hiện nay đều từ khu vực nông thôn, miền núi ra thành phố làm việc, không có đủ thông tin về tội phạm ma túy. Công nhân đi ở trọ, làm việc xa nhà, dễ nảy sinh tâm lý buồn chán. Công việc đặc thù làm theo dây chuyền lặp đi lặp lại hàng ngày, áp lực căng thẳng cần được giải tỏa và dễ nảy sinh tâm lý “cứ chơi đi cho đỡ buồn” và đây chính là đặc điểm tội phạm ma túy lợi dụng để lôi kéo, dụ dỗ.

Công nhân tại khu công nghiệp Điềm Thụy chăm chú lắng nghe thông tin về ma túy

Chia sẻ với công nhân, ông Ninh cho biết, Việt Nam đã nhận diện hơn 500 loại ma túy và đáng lo là hiện nay có nhiều chất hướng thần thế hệ mới (cỏ mới, cần sa tổng hợp, cần sa, muối tắm, tem giấy…) gây ảo giác mạnh, thậm chí làm người sử dụng mất đi cảm nhận thế giới xung quanh.

“Công việc hằng ngày có căng thẳng, mệt mỏi hay không may đối diện với các biến cố, khủng hoảng thì các bạn không không được phép tìm đến các chất ma túy để giải tỏa bởi sự giải tỏa đó chỉ dẫn đến trại cai nghiện, nhà tù thậm chí là nghĩa địa mà thôi. Cách phòng chống ma túy tốt nhất là mỗi bạn hãy xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh, nói không với các tệ nạn xã hội, dành thời gian chơi thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe”, ông Ninh đưa ra lời khuyên.

Ghi nhận tại Thái Nguyên, chương trình tập huấn cung cấp nhiều thông tin, hình ảnh trực quan sinh động về chất ma túy, tội phạm ma túy đã thu hút hàng trăm công nhân chăm chú lắng nghe.

Theo chị Nguyễn Thị Phương, làm việc tại Công ty RFT, trú tại xã Ba Xuyên TP.Sông Công cho biết, dù chỉ là nhìn qua hình ảnh nhưng đây là lần đầu tiên các công nhân biết có nhiều loại ma túy đến thế. “Trong nhận thức đơn giản của chúng tôi trước đây ma túy chỉ là những loại thuốc phiện, heroin, thuốc lắc… để hút, hít, chích nhưng qua lớp tập huấn này mới biết có quá nhiều loại với phương thức sử dụng rất đa dạng thậm chí có loại còn đưa vào thức ăn, nước uống. Những kiến thức từ lớp tập huấn không chỉ giúp bản thân mình phải có ý thức phòng ngừa tốt hơn mà cũng có thể vận dụng để phòng chống ma túy cho con em mình khi mà ở trường học, ra ngoài cuộc sống các con cũng rất dễ bị lôi kéo, sa vào ma túy”, chị Phương nói.

Ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đây là hoạt động mở màn trong chuỗi các lớp tập huấn lần lượt được tổ chức tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Phòng. Trong mỗi buổi tập huấn, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mời các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng chống ma túy trực tiếp chia sẻ kiến thức, cập nhật thông tin mới về diễn biến tội phạm ma túy tại Việt Nam.

“Qua các lớp tập huấn này, các chuyên gia cũng tư vấn cho công nhân cách nhận diện các phương thức tội phạm ma túy thường sử dụng lôi kéo sử dụng ma túy để chủ động cảnh giác, phòng ngừa”, ông Tiêm nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.