Giúp nạn nhân bão lũ miền Trung và Tây Nguyên: Tiếp sức đồng bào vùng rốn lũ

15/10/2009 22:58 GMT+7

* Báo Thanh Niên đã nhận từ bạn đọc tiền, hàng trị giá 10,9 tỉ đồng Sáng 13.10, đoàn công tác cứu trợ Báo Thanh Niên đã vận chuyển 1.860 thùng mì tôm, 60 thùng ngũ cốc, 20 thùng sữa, 3 tạ gạo và cùng hàng chục bao quần áo, mùng mền... về 3 xã: Bình Tân, Bình Minh, Bình Mỹ, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trao tận tay cho đồng bào ở đây bị thiệt hại do bão lũ.

Từ sáng sớm, đoàn đã vượt hàng chục cây số đường giao thông khó khăn về xã Bình Tân để trao quà cho hơn 900 hộ dân, 200 cháu nhỏ trường Mầm non xã Bình Tân. Toàn bộ chi phí vận chuyển từ TP.HCM ra Quảng Ngãi do ông Đinh Nam Dinh, Chủ nhiệm HTX vận tải số 9 (167 Trần Tuấn Khải, P.5, Q.5) tài trợ cùng với 3 tài xế Nguyễn Văn Thành, Lê Trọng Lâm và Trương Văn Được thay nhau điều khiển.

Chiều cùng ngày, đoàn đi ngược về thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn đưa đoàn y, bác sĩ thiện nguyện TP.HCM phối hợp với Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) với sự tài trợ của Công ty TNHH Đại Tây Dương (đường số 5, KCN Đồng An, Thuận An, Bình Dương) và cá nhân ông Chung Đông đến xã Bình Minh để khám bệnh, phát thuốc cho trẻ em và người dân ở đây. Trong đợt này, đoàn đã khám và phát thuốc miễn phí cho 500 lượt người và tặng 300 phần quà với tổng số tiền 80 triệu đồng.

Cùng ngày, đoàn cứu trợ gồm các nhân viên Văn phòng đại diện Canon Singapore tại VN, Công ty Canon VN và Công ty Lê Bảo Minh - nhà phân phối chính thức của Canon đã phối hợp cùng Báo Thanh Niên trao tặng 700 phần quà, gồm gạo, quần áo, tiền mặt với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng cho 300 hộ dân ở thôn Tân Phước, xã Bình Minh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Trước đó, ngày 12.10, MobiFone phối hợp với Báo Thanh Niên, Tỉnh Đoàn và Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Ngãi chuyển 3.500 thùng mì tôm cứu trợ cho người dân 2 xã vùng rốn lũ là Bình Minh và Bình Mỹ, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi). Theo đại diện MobiFone, chương trình “Ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt” tại 6 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum gồm 120 triệu đồng và 16.000 thùng mì tôm thể hiện trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái của MobiFone với cộng đồng.  

Nhân dịp này, Báo Thanh Niên cũng đã trao 5 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cho anh Phạm Thanh Đông (chồng chị Lê Thị Bé bị chết do sập nhà trong cơn bão) ở xã Bình Minh. Hoàn cảnh gia đình anh Đông hết sức khó khăn, bản thân anh bị bệnh nặng, đi đứng rất khó khăn, 4 đứa con nhỏ giờ chỉ biết trông dựa vào người cha bệnh tật.

 Đã gần nửa tháng trôi qua, thiệt hại do bão lũ vẫn còn in hằn trên khắp thôn xóm ở huyện Bình Sơn. Ruộng vườn xơ xác, rác thải ngập ngụa những con đường làng đầy bùn non khô quánh. Nỗi lo đói khát vẫn còn hiện hữu ở vùng quê này.

Báo Thanh Niên đã nhận từ bạn đọc tiền, hàng trị giá 10,9 tỉ đồng

(tính đến 17 giờ ngày 15.10.2009)

Vina Game: 63.175.000đ và 100 USD; Chi cục Hải quan cửa khẩu sân
Đại diện Vina Game (phải) trao tiền cho PV Thanh Niên - Ảnh: Hải Nam
bay quốc tế Tân Sơn Nhất: 10.000.000đ; anh Nguyễn Văn Hưng (312/1 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM): 50.000đ; anh Lâm Văn Quốc (Q.11, TP.HCM): 300.000đ; ông Nguyễn Quang Vân (222/2 Lý Thái Tổ, P.1, Q.3, TP.HCM): 500.000đ; Công ty cổ phần Kiên Nam (lô MB4-3 KCN Đức Hòa 1, Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An (6.000.000đ): Lý Chữ (Việt kiều Mỹ): 100 USD; Đạm BOB (Việt kiều Mỹ): 200 USD; anh Long: 500.000đ; anh Nguyễn Hồng Dân (Q.5, TP.HCM): 200.000đ; Công đoàn Công ty Bray Controls Việt Nam (930B2 đường B, KCN Cát Lái, Q.2, TP.HCM): 2.810.000đ; chị Phùng Kim Xuyến (Công ty du lịch Sài Gòn Mađagui, Đạ Hoai, Lâm Đồng): 100.000đ; một bạn đọc (Q.1, TP.HCM): 1.000.000đ; bác Nguyễn Ngọc Liễn (cán bộ hưu trí P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM): 100.000đ; Ngọc Bách (P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM): 500.000đ; gia đình Diệu Thủy (TP.HCM): 400.000đ; Nguyễn Thảo (Công ty cổ phần Bền Vững): 1.900.000đ; Nguyễn Thị Nguyên (Q.6, TP.HCM): 200.000đ; Nguyễn Văn Huệ (Q.6, TP.HCM): 100.000đ; Nguyễn Tiến Hưng (Q.6, TP.HCM): 200.000đ; Nguyễn Xuân Hải (Q.6, TP.HCM): 200.000đ; Nguyễn Văn Thịnh (Q.6, TP.HCM): 200.000đ; Nguyễn Gia Phúc (Q.6, TP.HCM): 100.000đ; Đinh Thị Diệu (Q.6, TP.HCM): 100.000đ; Nguyễn Thị Thu Hà (Q.6, TP.HCM): 100.000đ; Vũ Thanh Ngọc Thảo (Q.6, TP.HCM): 100.000đ; tập thể nhân viên Công ty Power Up Group (27 bis Mai Thị Lựu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM): 1.615.000đ (còn tiếp).

Chương trình “1 triệu cuốn vở, 1 triệu cây bút cho trẻ em miền Trung”

Ông Lê Hùng và ông Nguyễn Việt Cường (Công ty TNHH Wings

Học sinh trường THCS tư thục Việt Mỹ đóng góp ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ - Ảnh: Bùi Chiến

Logistics Việt Nam) giúp học sinh vùng lũ Quảng Ngãi: 200.000.000đ; trường THCS tư thục Việt Mỹ (126D Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 5.798.000đ, quần áo và một số dụng cụ học tập; trường Phổ thông Sao Việt (khu dân cư Him Lam): 10.000 cuốn tập; Khánh Ngân (306A Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 900.000đ; cơ sở Thanh Bình (Q.3, TP.HCM): 30 cái cặp; một bạn đọc: 1.000.000đ; Phúc (Q.Gò Vấp, TP.HCM): 30 cuốn tập; 2 bé Nguyễn Minh Tâm Đan và Tâm Như (Q.10, TP.HCM): 288 cây viết; Gia Phúc - Gia Bảo (Q.Tân Phú, TP.HCM): 200.000đ; (còn tiếp).

Báo Thanh Niên cảm ơn bạn đọc và sẽ kết hợp với UB MTTQ các địa phương sớm chuyển đến gia đình nạn nhân cơn bão số 9 tiền, quà trên.

Địa chỉ tiếp nhận cứu trợ: Tòa soạn Báo Thanh Niên tại Hà Nội, TP.HCM và các văn phòng đại diện trên toàn quốc.

Hiển Cừ - Đức Huy - Hà Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.