Giúp trẻ yêu thiên nhiên bằng cách trải nghiệm

23/03/2017 11:01 GMT+7

Các bậc cha mẹ hướng chính bản thân mình cùng con cái về tình yêu thiên nhiên, cũng như tìm hiểu các môn khoa học bằng cách tự trải nghiệm, tự cảm nhận.

Xây dựng một cộng đồng có ý thức
Với suy nghĩ như vậy, rất nhiều bậc cha mẹ hiện nay đang cùng chung tay để xây dựng cộng đồng - cũng là một cách để tạo lập ra những thế hệ, chứ không chỉ riêng một cá thể, có ý thức.
Nhóm “Gia đình em yêu thiên nhiên VN” là một trong những nhóm hoạt động cộng đồng như thế.
Mỗi tháng, các gia đình thường có ít nhất một hoạt động. Như lên rừng xuống biển, tham gia các hoạt động bảo tồn động vật như thả rùa biển, đi các khu rừng để tìm hiểu về thế giới động vật, thực vật ở rừng. Cho trẻ tham gia vẽ tranh, tổ chức triển lãm và bán đấu giá tranh để quyên tiền ủng hộ quỹ bảo vệ động vật. Các phụ huynh làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học còn tạo cơ hội cho trẻ em vào phòng thí nghiệm để được trải nghiệm cảm giác làm việc khoa học như thế nào.
Giúp trẻ yêu thiên nhiên bằng cách trải nghiệm 1
Các trẻ thực hành làm nhà khoa học
Trải nghiệm làm nhà khoa học
Ngày 19.3, trẻ từ nhóm “Gia đình em yêu thiên nhiên VN” đã được trải nghiệm làm nhà hóa học nhỏ tuổi tại trung tâm nghiên cứu của một trường ĐH ở Bình Dương. Hoạt động này đã đem lại nhiều điều thú vị cho các trẻ em. Các giảng viên của trường đại học trực tiếp chia sẻ kiến thức và hướng dẫn cho trẻ thực nghiệm. Điều này cũng hỗ trợ cho định hướng nghề nghiệp của các trẻ sau này. Với tinh thần cộng đồng, không chỉ chia sẻ trong nội bộ nhóm với hơn 3.000 thành viên, nhóm còn kết nối, giao lưu và trao đổi kiến thức với nhiều nhóm hoạt động cộng đồng khác.
Ban quản trị nhóm “Gia đình em yêu thiên nhiên VN” chia sẻ: “Mong muốn của nhóm là nuôi dạy cho các bé tình yêu tự nhiên một cách nhẹ nhàng. Nhóm muốn đưa các bé về với thiên nhiên. Năm nay tập trung cho các bé gần với khoa học để các bé thấy được một thế giới mới của khoa học, đầy màu sắc chứ không hề khô khan và nhiều đe dọa. Từ đó gầy dựng một tình yêu khoa học cho các bé một cách tự nhiên nhất”.

tin liên quan

Thầy trò trường làng chế 'xe 5 trong 1' độc đáo
Tưới hoa, rửa xe, làm sạch rong rêu, quét vôi trên tường và phun thuốc bảo vệ thực vật, 5 việc này được Trần Trung Nghĩa và Nguyễn Thái Bình tích hợp hoàn hảo trên chiếc xe dùng năng lượng mặt trời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.