GS David Pickus nói chuyện về "Khúc chiến ca" của mẹ Hổ

23/06/2011 00:59 GMT+7

Ngay sau khi xuất bản tại Anh và Mỹ, cuốn hồi ký Khúc chiến ca của mẹ Hổ đề cập đến phương pháp dạy con của bà Amy Chua (49 tuổi, giảng viên trường luật Yale - Mỹ) đã dấy lên những luồng dư luận trái chiều.

Amy Chua đã đưa ra các phương pháp giáo dục hà khắc: không cho phép con được xem ti vi, chơi điện tử, tham gia các hoạt động vui chơi tại trường, tụ tập với bạn bè…, yêu cầu chúng phải đứng đầu tất cả các môn học tại trường (trừ thể dục và kịch), nếu không sẽ phải chịu các hình phạt như bị đánh đòn, bị cấm ăn uống...

Cô con gái lớn của bà trở thành thần đồng âm nhạc piano, vừa đỗ hai trường đại học danh tiếng Havard và Yale, cô con gái thứ hai là nghệ sĩ violin tài năng. Nhiều người chỉ trích nhưng nhiều người lại đồng tình với cách giáo dục của Amy Chua.

Cuốn sách Khúc chiến ca của mẹ Hổ vừa được Alpha Books phát hành bản tiếng Việt. Nhân dịp này, cuộc hội thảo với sự tham gia của GS David Pickus (trường ĐH công Barret Honnors, Mỹ) sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 23.6  tại Thư viện Hà Nội (Hà Nội). Ông sẽ chia sẻ với các bậc phụ huynh, độc giả về các mặt hữu dụng cũng như tiêu cực trong phương pháp dạy con của Amy Chua.

 Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.