
Mỹ củng cố thế trận binh lực đối phó Trung Quốc
Để đối phó sự bành trướng quân sự của Trung Quốc, Mỹ dự kiến đẩy mạnh tiếp cận và mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự ở đảo Guam và Úc, đồng thời ưu tiên xây dựng quân sự trên các quần đảo Thái Bình Dương.
Không quân Trung Quốc sẽ điều máy bay ném bơm chiến lược, chiến đấu cơ và máy bay vận tải đến tham gia cuộc tập trận quốc tế sắp tới ở Nga, trong bối cảnh hai bên thắt chặt quan hệ quốc phòng.
Lực lượng phòng vệ trên không của Đài Loan vừa cho chiến đấu cơ F-16 xuất kích để theo dõi tình hình khi hai máy bay ném bom chiến lược H-6K của Trung Quốc diễn tập xung quanh vùng lãnh thổ này.
Người phát ngôn tổng thống Philippines Harry Roque tuyên bố nước này quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc đáp oanh tạc cơ H-6K xuống đường băng ở Biển Đông và nói sẽ có phản ứng thích hợp.
Mỹ lên án việc Trung Quốc cho máy bay ném bom H-6K hạ cánh trên một đảo ở Biển Đông còn giới phân tích cảnh báo đó là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẽ sớm điều loại máy bay này đến quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Ngày 18.5, tài khoản Twitter của tờ Nhân Dân nhật báo ngang nhiên đăng tải đoạn phim quay cảnh oanh tạc cơ H-6K diễn tập cất và hạ cánh xuống một đường băng trên Biển Đông.
Không quân Trung Quốc điều máy bay ném bom và chiến đấu cơ tập trận bao vây xung quanh Đài Loan vào ngày 11.5.
Phát ngôn viên Không quân Trung Quốc Thân Tiến Khoa ngày 15.12 tuyên bố lực lượng này sẽ tiếp tục các cuộc tuần tra và huấn luyện ở Biển Đông lẫn biển Hoa Đông.
Việc Trung Quốc gia tăng tần suất các chuyến “tuần tra tác chiến” phi pháp ở quần đảo Trường Sa có thể nhằm mở đường cho việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không, thậm chí tỏ rõ ý định sẵn sàng đối đầu.
(Tin Nóng) Trung Quốc gần đây có nhiều bước phát triển trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng như chế tạo 2 loại tiêm kích tàng hình, UAV tàng hình, tên lửa đạn đạo mới… nhưng vẫn chưa thể chế tạo được máy bay ném bom tầm xa, vì sao?
(TNO) Việc Trung Quốc xây đường băng ở Đá Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa để bố trí máy bay quân sự khiến không chỉ các nước ASEAN mà cả Úc cũng lo lắng.