Hà Anh có phản ứng 'khiêu khích' trước vụ mặc phản cảm bị phạt 70 triệu đồng

23/08/2022 16:03 GMT+7

Siêu mẫu - giám khảo Hà Anh tiếp tục post hình gợi cảm, nói sẽ “tận hưởng cuộc sống”, mỉm cười với những ai “tị hiềm, so đo, thậm chí chăm chăm đi hại người khác”, sau khi BTC Miss Universe Vietnam bị phạt 70 triệu đồng.

Vừa qua, UBND TP.HCM có quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 với mức phạt 70 triệu đồng, đình chỉ các hoạt động thi người đẹp, người mẫu 9 tháng (căn cứ khoản 6 Điều 12 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP) vì giám khảo Hà Anh mặc áo dài xuyên thấu, lộ miếng dán ngực trên thảm đỏ.

Hà Anh diện áo dài xuyên thấu dự chung kết Miss Universe Vietnam hồi tháng 6

t.l

Cơ quan quản lý đánh giá sự việc vi phạm quy định đối với hành vi tổ chức thi người đẹp, người mẫu: "Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc".

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết quyết định xử phạt do UBND TP.HCM ban hành và được tham mưu bởi Sở VH-TT TP.HCM.

Hà Anh và các giám khảo khác trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 (nếu chụp bằng flash, bộ đồ của Hà Anh sẽ lộ nhiều hơn ở phần ngực)

t.l

Khi dư luận đang rộ lên sự quan tâm trước sự việc này, siêu mẫu - giám khảo Hà Anh ngay trong buổi chiều có quyết định phạt (22.8) đã có phản ứng trên trang cá nhân của mình bằng cách tiếp tục... đăng hình sexy bạo liệt và cho biết: "Đang suy nghĩ liệu có nên đi thi hoa hậu quý bà hay không, chứ học trò nhiều danh hiệu quá nên... hãi!".

Trạng thái của Hà Anh trên trang cá nhân trong chiều 22.8 khi rầm rộ thông tin BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị phạt 70 triệu đồng, bị cấm tổ chức thi người đẹp 9 tháng chỉ vì cô diện trang phục phản cảm trong đêm chung kết vào tháng 6 trước đó

chụp màn hình

Ngay bên dưới status này, siêu mẫu Hà Anh lập tức bị nhiều cư dân mạng chỉ trích.

Khán giả bức xúc trước hình ảnh của Hà Anh đăng tải

chụp màn hình

Sáng 23.8, Hà Anh tiếp tục có những chia sẻ trên trang cá nhân về những điều cô chiêm nghiệm trong cuộc sống, nói sẽ “tận hưởng cuộc sống”, mỉm cười với những ai “tị hiềm, so đo, thậm chí chăm chăm đi hại người khác”.

Nguyên văn chia sẻ cùa siêu mẫu Hà Anh: "... Nếu chúng ta lãng phí thời gian của mình để sống cuộc sống CỦA MÌNH bằng cách tị hiềm, so đo, thậm chí chăm chăm đi hại người khác để lấy đó làm niềm vui của chính mình, thì xin lỗi, tôi mong rằng một ngày nào đó sớm, bạn có thể tìm thấy được hạnh phúc thực sự của chính mình - một hạnh phúc đến từ chính trải nghiệm của bạn, thành tựu của bạn và bên những người yêu thương bạn khi bạn là chính mình.

Còn cho đến lúc đó, nếu gặp bạn, tôi xin được mỉm cười với bạn. 1 giây, hoặc 2 giây trong cuộc đời mà tôi có, tôi sẽ dành tặng bạn, để bạn cảm thấy một điều tốt đẹp...".

Dòng chia sẻ của Hà Anh vào sáng 23.8

chụp màn hình

Tuy nhiên, khi vừa lên tiếng về những "chiêm nghiệm cuộc sống" sau sự cố mặc áo dài phản cảm, siêu mẫu Hà Anh lập tức bị nhiều cư dân mạng chỉ trích.

Nhiều ý kiến cho rằng siêu mẫu này quá "văn vở", cố bao biện cho cái sai của mình bằng những lời "sến súa".

Một người nêu ý kiến: "Ví dụ chuyện áo dài: Có thể dưới ánh đèn thì nó phản cảm nhưng làm người mẫu bao năm, chắc bạn cũng phải hiểu điều đó chứ. Ít nhất khi mặc áo dài, bạn nên mặc một chiếc áo ngực... Không phải lúc nào khoe cũng mang lại cái đẹp. Với những người không thích bạn, không phải họ xấu tính đi soi mói đâu, mà người ta có lý do. Bạn cứ nói như tâm hồn bạn đẹp nhưng thực sự người có tâm hồn đẹp thì không "dìm" người khác để nâng mình lên".

Hiện tại, phía Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) nói ngay thời điểm tiếp nhận thông tin, BTC đã cùng làm việc lại, đồng thời rút kinh nghiệm về vấn đề này: "Đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn của ban tổ chức và cả siêu mẫu Hà Anh. Sau đó, chúng tôi đã tích cực làm việc với Sở VH-TT TP.HCM ngay sau khi chung kết cuộc thi kết thúc. Hiện chúng tôi đã thực hiện việc nộp phạt, cũng như phối hợp để tiếp tục hoàn thành các trách nhiệm khác theo văn bản quyết định".

Trước đó, hôm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 vào 25.6, Hà Anh với vai trò giám khảo đã mặc áo dài xuyên thấu của nhà thiết kế Lý Quí Khánh, trang phục bó sát, không mặc áo lót, khiến người mẫu bị lộ miếng dán ngực dưới ánh đèn flash. Sau đó, Hà Anh cũng đã viết lời xin lỗi trên trang cá nhân, cho biết "buồn và xấu hổ khi những hình ảnh không đẹp này lại đến với công chúng"; "Nếu biết khả năng gây sự cố này, chắc chắn Hà Anh sẽ không bao giờ để nó xảy ra. Nhất định tôi phải cẩn trọng gấp nhiều lần cho những lần sau".

Hà Anh từng có liên quan để bị phạt vì sự cố trang phục 2 lần. Năm 2010, Hà Anh và người mẫu Bebe Phạm mắc sự cố lộ nội y, tụt váy áo trong chương trình Diamond nights, đơn vị tổ chức bị phạt hành chính 11 triệu đồng. Năm 2014, người mẫu bị cấm diễn 3 tháng vì mặc phản cảm trong chương trình Thời trang và nhân vật, ban tổ chức bị phạt 10 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.