Hạ hạnh kiểm học sinh không đội nón bảo hiểm đến trường

08/04/2015 06:29 GMT+7

Ngày 7.4, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Kon Tum Nguyễn Hóa cho biết đến 10.4, Sở sẽ cử cán bộ đi kiểm tra đột xuất tất cả các điểm trường trong tỉnh về tình hình học sinh thực hiện đội nón bảo hiểm khi được phụ huynh chở bằng xe máy, mô tô đến trường.

Ngày 7.4, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Kon Tum Nguyễn Hóa cho biết đến 10.4, Sở sẽ cử cán bộ đi kiểm tra đột xuất tất cả các điểm trường trong tỉnh về tình hình học sinh thực hiện đội nón bảo hiểm khi được phụ huynh chở bằng xe máy, mô tô đến trường.

Nếu phát hiện trường nào có nhiều học sinh không đội nón bảo hiểm, Sở sẽ mời hiệu trưởng trường lên làm việc, nhắc nhở và sẽ xem xét hạ bậc thi đua của hiệu trưởng và nhà trường vào cuối năm. Riêng đối với học sinh, nếu phụ huynh không trang bị nón bảo hiểm chở đến trường và bị ngành chức năng xử phạt, gửi danh sách đến nhà trường và Sở, sẽ bị xem xét và có thể hạ bậc hạnh kiểm cuối năm học.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.