Hà Nội: Chuẩn bị đủ hàng hóa trong những ngày bão

17/07/2010 18:18 GMT+7

Ngày 17.7, ông Nguyễn Văn Đồng - Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết để có đủ hàng hóa phục vụ người dân Thủ đô trong những ngày mưa bão, ngay trong chiều 17.7, Sở đã có công văn gửi các trung tâm thương mại, siêu thị chuẩn bị đủ lượng hàng hóa phục vụ thị trường với giá cả bình ổn, chất lượng hàng tốt.

Ông Đồng cũng khẳng định, lượng hàng phục vụ thị trường Hà Nội trong dịp này không thiếu do các siêu thị, trung tâm thương mại luôn chủ động dự trữ; thành phố cũng vừa tạm ứng 350 tỉ đồng cho các doanh nghiệp vay bình ổn giá.

Do lượng khách tăng đột biến, nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu ở siêu thị Hà Nội đã hết từ sáng ngày 17.7. Đặc biệt, hai mặt hàng chủ lực là thịt lợn đã tiêu thụ hết 30kg ngay trong buổi sáng (tăng gấp ba lần so với ngày thường). Các loại rau cũng vậy; hiện siêu thị đang tiếp tục nhập hàng phục vụ người tiêu dùng.

Bà Phạm Thị Thái Hà, Giám đốc siêu thị cho biết: “Nếu ngày thường khách đến siêu thị tập trung vào buổi chiều và tối thì sáng ngày 17.7, siêu thị đã đón 300 lượt khách, tăng 10 - 15 lần so với cùng thời đểm mọi ngày. Mặt hàng tiêu thụ mạnh là rau củ quả, thịt, mì”.

Bà Hà thông tin thêm, siêu thị vừa được phân bổ vốn vay từ quỹ bình ổn giá của thành phố nên đã kịp thời dự trữ 9 mặt hàng thiết yếu theo yêu cầu. Vì vậy, đợt mưa bão này, lượng hàng hóa cung cấp cho thị trường không lo thiếu.

Lo ngại trước ảnh hưởng cơn bão số 1 đổ bộ vào Việt Nam, người dân Hà Nội đổ xô đi siêu thị, chợ mua lương thực, thực phẩm dự phòng. Mặc dù giá lương thực, thực phẩm ổn định so với những ngày trước đó nhưng số lượng bán ra tăng gấp nhiều lần.

Tại nhiều cửa hàng lớn, người ta chen nhau chờ đợi mua hàng, tại các siêu thị cũng chật kín người. Mặt hàng được người tiêu dùng dự trữ trong những ngày mưa bão chủ yếu là mì, gạo, đồ khô, thực phẩm chế biến, đồ hộp, thủy hải sản đông lạnh...

Ngay từ chiều 16.7, lượng khách đến siêu thị Big C tăng vọt. Bà Nguyễn Thanh Huyền, phụ trách truyền thông khu vực miền Bắc và miền Trung siêu thị Big C cho biết: “Công tác dự trữ hàng hóa tại siêu thị Big C Thăng Long và The Garden được chuẩn bị chu đáo cả về số lượng và chủng loại hàng, nhất là các mặt hàng thiết yếu. Nhóm hàng phục vụ cho phòng chống lụt bão cũng được đưa vào dự trữ như nến, đèn pin, đèn sạc, áo mưa, ủng, dụng cụ và các sản phẩm tẩy rửa, áo phao cứu sinh...”.

Hiện tại, siêu thị Big C đã tăng lượng dự trữ các mặt hàng này lên 50% để cung cấp tới đông đảo người dân Thủ đô với mức giá ổn định trước, trong và sau bão.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.