Hà Nội dự kiến cho trẻ mầm non đến trường từ 1.3

Mai Hà
Mai Hà
18/02/2022 06:49 GMT+7

Thường trực Thành uỷ Hà Nội đã thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1.3.

Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội chiều tối 17.2, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng, cho biết Thường trực Thành uỷ Hà Nội đã thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1.3; giao Sở GD-ĐT nghiên cứu, xây dựng phương án, đề xuất.

Trong đó, lưu ý đến các giải pháp tổ chức bảo đảm an toàn, linh hoạt, hiệu quả nhưng không cứng nhắc, cực đoan, đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Hà Nội dự kiến cho trẻ mầm non đến trường trực tiếp từ 1.3

Ngọc thắng

Covid-19 sáng 18.2: Cả nước 2.643.024 ca nhiễm | Kỷ lục mới về tiêm vắc xin

Báo cáo tại cuộc họp, Phó giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, tuần vừa qua (11 - 16.2), thành phố trung bình ghi nhận 3.366 ca bệnh/ngày, tăng so với tuần trước đó. Toàn thành phố hiện có 536/579 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1; 43/579 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2; không có xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 và cấp độ 4.

Ngoài học sinh, trong tháng 3, tất cả các trường sẽ cho sinh viên trở lại trường. Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của 18 huyện, thị xã; học sinh lớp 7 đến lớp 12 của 12 quận trở lại trường. Từ ngày 21.2, tiếp tục tổ chức cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận đến trường.

Sở GD-ĐT đang dự thảo xin ý kiến thành phố từ ngày 1.3, nếu diễn biến dịch trong phạm vi cho phép sẽ cho cấp mầm non đi học trên tinh thần tự nguyện, thống nhất với phụ huynh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.