Hà Nội úng ngập ở những đâu?

12/09/2024 15:37 GMT+7

Theo thống kê, tình trạng úng ngập xảy ra tại nhiều quận, huyện của Hà Nội, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Sáng 12.9, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Hà Nội có báo cáo nhanh về công tác ứng phó với bão số 3 và mưa úng sau bão. Một trong những nội dung được đề cập là tình trạng úng ngập trên địa bàn thủ đô.

Hà Nội úng ngập ở những đâu?- Ảnh 1.

Nước lũ ở xã Nam Phương Tiến trưa 12.9

ẢNH: KHẮC HIẾU

Tại khu vực nội thành sáng cùng ngày còn xuất hiện các điểm úng ngập. Trong đó, có khu vực Cầu Bây gồm phố Vũ Xuân Thiều, đoạn cuối phố Hoa Lâm, Cổ Linh, Đàm Quang Trung (phía sau AEON), Ngọc Lâm.

Lưu vực sông Nhuệ gồm đại lộ Thăng Long (ngã 3 giao Lê Trọng Tấn); các hầm chui số 3, số 5, số 6, (Km9+656); đường Quyết Thắng, phố Nhuệ Giang; phố Phùng Hưng (đoạn cây xăng Yên Phúc); Cầu Bươu (Bệnh viện K - mương Yên Xá); Yên Xá; Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC).

Để đảm bảo công tác phòng, chống úng ngập, hạ mực nước đệm trên hệ thống, Công ty thoát nước Hà Nội đã vận hành Trạm bơm Yên Sở 20/20 bơm.

Tại khu vực ngoại thành, ngập úng khiến diện tích lớn lúa, rau màu bị đổ, ngập; hàng ngàn con gia súc, gia cầm chết, thất lạc…

Mực nước sông Hồng giảm chậm, sẽ tiếp tục xuống mức báo động 2

Ở H.Quốc Oai, các tuyến đường bị ngập gồm: cầu Tân Phú, cầu Đại Thành ngập sâu 0,5 m; đường 421B đoạn từ thôn Cấn Thượng đi Đông Yên ngập sâu 1 m; cầu 72 II thuộc địa phận xã Cộng Hoà ngập sâu 0,5 m. Một số tuyến đê bao, đê bối tả Tích, hữu Tích bị tràn.

Ở H.Chương Mỹ, mực nước sông Bùi đang trên báo động 3, mực nước lũ đã tràn đê Bùi 2 và đê hữu Bùi; các khu dân cư trong vùng đê bao bảo vệ bị ngập úng khi nước tràn qua đê và dâng cao như xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ. Các khu dân cư ở bãi dọc sông Bùi bị ngập khi nước dâng cao.

Ở H.Thạch Thất, mực nước sông Tích lên cao ảnh hưởng đến 481 hộ dân với 2013 nhân khẩu, trong đó có 62 hộ với 256 nhân khẩu phải di chuyển. Đồng thời, xuất hiện sự cố tràn bờ, sạt lở bờ bao tại nhiều vị trí.

Ở Q.Nam Từ Liêm, các điểm ngập úng gồm đường Tây Mỗ, phố Do Nha và một số điểm tại đường 70; khu vực chợ Phú Đô, đường Đại Mỗ, một số hộ dân khu vực Xóm La và ngõ 25 đường Quang Tiến. Khu tái định cư 1,6 ha và tái định cư mở rộng thuộc TDP số 8 Tu Hoàng bị úng ngập toàn, một số con ngõ của đường Xuân Phương…

Hà Nội úng ngập ở những đâu?- Ảnh 2.

Sáng 12.9, dù mực nước đã xuống thấp hơn, việc đi lại của người dân ở khu vực phố An Dương (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn còn khó khăn

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ở Q.Hà Đông, một số tuyến đường ngập úng cục bộ từ 20 - 50 cm như: phố Tô Hiệu; khu vực hồ Văn Quán, đường 19/5 đoạn trước cổng UBND phường, TT14-TT15-TT16 khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc và khu giãn dân Văn Quán - đường Chiến Thắng; đường Phùng Hưng, phố Bạch Thái Bưởi, khu 4 tập thể Tỉnh Đội thuộc tổ dân phố 12, ngõ Bến Phà; phố Nhuệ Giang, TDP 11 nước sông Nhuệ dâng cao đã tràn vào các dãy 12,14/NG. Dãy G, dãy H1,H2…

Ở H.Hoài Đức, một số điểm bị ngập úng cục bộ như khu đô thị Geleximco, hầm chui qua cầu An Khánh, đường 32 đoạn qua thôn Lai Xá, xã Kim Chung và khu chung cư Tân Việt, xã Đức Thượng, đoạn đường Trịnh Văn Bô kéo dài qua xã Vân Canh, chung cư Vân Canh, đường trục xã Lại Yên…

Ở H.Thanh Oai, nước sông Nhuệ dâng cao nên đường dân sinh xã Cao Dương (đỉnh kè Mọc Xá) và cầu dân sinh đi sang Chương Mỹ bị ngập, hiện đã cấm phương tiện lưu thông. Ngoài ra, một số tuyến đường giao thông thôn xóm, xã Xuân Dương và xã Cự Khê ngập khoảng 30 cm; 181 hộ dân xã Xuân Dương bị nước ngập sâu khoảng 30 - 40 cm, một số hộ nước vào nhà khoảng 10 cm. Cùng với đó, xã Mỹ Hưng bị nước sông Nhuệ tràn vào đường giao thông và đồng...

Ở H.Mỹ Đức, có 3 trường học tại xã Hương Sơn bị ngập; số hộ có nước tràn vào nhà là 683 hộ (các hộ vùng trũng, ven sông, ngoài đê); đã di dời 298 hộ dân trong vùng trũng, nhà bị ngập đến nơi an toàn.

Ở Q.Long Biên có hiện tượng úng ngập tại phố Hoa Lâm, Vũ Xuân Thiều, Đàm Quang Trung, Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm. Khu vực ngoài bãi, diện tích vùng sản xuất nông nghiệp bị ngập úng khoảng 475 ha.

Ở H.Thanh Trì, nước sông Nhuệ dâng cao dẫn đến tràn đê và sạt lở một số điểm thuộc địa bàn xã Đại Áng. Mực nước sông Hồng ở mức trên báo động 2 gây ngập 40% khu dân cư và 100% diện tích sản xuất nông nghiệp ở bãi sông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.