Hà Nội 'xanh' dần, chỉ còn 9 phường, xã màu cam

Mai Hà
Mai Hà
05/02/2022 14:07 GMT+7

Đánh giá cấp độ dịch Covid-19 của UBND TP.Hà Nội hôm nay 5.1 cho thấy thành phố chỉ còn 9 phường, xã ở cấp độ 3 - màu cam.

Theo UBND TP.Hà Nội, trong tuần qua có 9 xã, phường, thị trấn được đánh giá cấp độ dịch ở cấp độ 3.

Điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng tại Hà Nội

Đậu tiến đạt

Cụ thể, các quận, huyện có phường, xã ở cấp độ 3 - màu cam, gồm: H.Chương Mỹ có 3 xã Đông Phương Yên, Phú Nghĩa, Trung Hoà; Q.Đống Đa có 2 phường là Khâm Thiên, Quốc Tử Giám; Q.Hà Đông có phường Vạn Phúc, H.Mê Linh có xã Chi Đông; Q.Nam Từ Liêm có phường Xuân Phương; H.Quốc Oai có xã là Đại Thành.

Ở cấp độ 2 - màu vàng cũng chỉ còn 29 phường, xã; trong khi số phường, xã ở cấp độ 1 - màu xanh là 541.

So với đánh giá cấp độ dịch vào tuần trước (28.1), tuần này số phường, xã ở cấp độ 3 của Hà Nội đã giảm nhiều, từ 13 xã, phường "màu cam" xuống còn 9 xã, phường; trong khi cấp độ 1 tăng mạnh.

Việt Nam đã tiêm hơn 182 triệu liều vắc xin Covid-19

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 29.4.2021 đến 4.2), Hà Nội đã ghi nhận 145.607 ca mắc mới.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tổng số bệnh nhân đang điều trị (tính đến 4.2) là 52.698 người, trong đó theo dõi, điều trị tại nhà 49.340 người; còn lại đang điều trị tại các bệnh viện T.Ư.

Số ca tử vong hôm 4.2 tại Hà Nội là 23 người. Tính từ 29.4 đến 4.2, Hà Nội ghi nhận 726 ca tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.