Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm trong dịp hè

Phạm Đức
Phạm Đức
13/07/2022 10:54 GMT+7

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tục xảy ra các vụ tai nạn đuối nước thương tâm, trong đó nạn nhân có cả người lớn và trẻ em.

Mới đây, vào khoảng hơn 13 giờ ngày 12.7, hai chị em họ là cháu T.T.T.N (5 tuổi) và cháu N.T.C (7 tuổi, cùng trú tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) rủ nhau ra hồ nước cách nhà khoảng 100 m để chơi.

Hồ nước nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 chị em họ tử vong

TÂN KỲ

Trong lúc chơi, không may hai cháu trượt chân xuống vũng nước sâu. Lúc này, chị gái của N. ở trong nhà phát hiện nên kêu người đến cứu.

Gia đình và người dân nhanh chóng có mặt để vớt 2 cháu bé lên bờ để sơ cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong.

Người dân địa phương cho biết, hồ nước nơi 2 chị em họ bị đuối nước bình thường nước không sâu nhưng do mấy ngày mưa liên tục nên lượng nước tích tụ nhiều.

Trước đó, vào sáng ngày 6.7, cháu N.G.H. (3 tuổi, ngụ tại thôn Thượng Phúc, xã Khánh Vĩnh Yên, H.Can Lộc, Hà Tĩnh) cũng bị đuối nước khi chơi một mình trong hồ bơi lắp ghép của gia đình. Khi người nhà phát hiện thì bé gái này đã tử vong.

Bể bơi nơi bé gái 3 tuổi bị đuối nước

TÂN KỲ

Một vụ tai nạn đuối nước thương tâm cũng đã xảy ra ở bãi biển Thiên Cầm (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vào sáng ngày 4.7, cướp đi sinh mạng của một người lớn và một trẻ em.

Thời điểm này, hai mẹ con du khách đến từ Hà Nội đang tắm biển thì bị nước cuốn trôi. Thi thể của các nạn nhân xấu số được lực lượng chức năng và người dân địa phương tìm thấy sau đó.

Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh có 35 người tử vong do đuối nước, trong đó có 16 người lớn và 19 trẻ em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.