Hà Tĩnh: Xác định nguyên nhân khiến ngao nuôi chết hàng loạt

Phạm Đức
Phạm Đức
09/09/2022 09:27 GMT+7

Nguyên nhân khiến Hà Tĩnh lại chết rải rác">ngao nuôi của người dân ở xã Mai Phụ (H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị chết hàng loạt được ngành chuyên môn tỉnh này xác định là do mật độ nuôi quá dày và thời gian phơi bãi quá lâu trong thời tiết nắng nóng.

Sáng nay, 9.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Tá Bình, Trưởng phòng NN-PTNT H.Lộc Hà (Hà Tĩnh), cho biết sau thời gian vào cuộc kiểm tra, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã có kết quả xác định nguyên nhân khiến ngao nuôi của người dân ở làng Mai Lâm (xã Mai Phụ, H.Lộc Hà) bị chết hàng loạt.

Ngao nuôi của người dân xã Mai Phục chết trắng bãi

PHẠM ĐỨC

Theo ông Bình, sau khi nhận được thông tin ngao nuôi ở bãi triều sát cửa biển của người dân ở làng Mai Lâm bị chết hàng loạt, ngành chuyên môn của tỉnh Hà Tĩnh đã đến lấy mẫu nước, mẫu ngao để về phân tích. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy ngao chết không phải do dịch bệnh, mẫu nước tại vùng nuôi ngao đều nằm trong giới hạn cho phép.

“Quá trình kiểm tra, các cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân ngao nuôi chết là do người dân thả giống quá dày, lên đến gần 2.000 con/m2, trong khi mật độ khuyến khích nuôi thích hợp chỉ từ 150 - 350 con/m2. Bên cạnh đó, hiện tượng ngao chết đều vào thời điểm triều cường xuống vào ban ngày, thời gian phơi bãi kéo dài trong thời tiết nắng nóng quá lâu cũng làm ngao bị chết”, ông Bình nói.

Nguyên nhân khiến ngao chết hàng loạt là do mật độ nuôi quá dày và phơi bãi quá lâu

PHẠM ĐỨC

Người dân ở Hà Tĩnh thiệt hại nặng do ngao nuôi chết hàng loạt

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, ngao nuôi của người dân ở làng Mai Lâm bị chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân. Ban đầu số lượng ngao chỉ chết lác đác nhưng sau đó thì chết chết hàng loạt, có những bãi nuôi số lượng ngao chết lên đến 65 - 70 % sản lượng. Tổng lượng ngao chết ước khoảng 800 tấn, trị giá thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng.

Ngay sau khi phát hiện ngao nuôi bị chết, Phòng NN-PTNT H.Lộc Hà đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên lấy mẫu phân tích, tìm nguyên nhân. Đến thời điểm này, các kết quả xét nghiệm đều cho âm tính với dịch bệnh, nguồn nước không bị ô nhiễm, không bị tảo độc và khí độc...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.