Hạ viện Mỹ điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6.1

02/07/2021 08:44 GMT+7

Với số phiếu 222-190, Hạ viện Mỹ ngày 30.6 phê chuẩn việc thành lập tiểu ban điều tra vụ bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6.1, sau khi phe Cộng hòa (GOP) chặn đứng nỗ lực tương tự ở Thượng viện, theo Reuters.

Tiểu ban mới, không cần sự đồng ý của Thượng viện, sẽ gồm 13 thành viên do Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chọn ra. Bà cũng có quyền chỉ định người đứng đầu tiểu ban này.
Trước đó, lãnh đạo GOP kêu gọi các thành viên bỏ phiếu chống vì cho rằng đây là trò tấn công chính trị của phe Dân chủ đang kiểm soát Hạ viện.
Tuy nhiên, vẫn có hai nghị sĩ GOP ủng hộ kế hoạch trên, trong đó có bà Liz Cheney, người công khai chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump.

50% cử tri đảng Cộng Hòa tin lời bào chữa của ông Trump về vụ bạo loạn Điện Capitol

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.