Haaland trở lại và lập công, Man City vượt khó trước Fulham

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/11/2022 04:23 GMT+7

Tiền đạo trẻ Erling Haaland đã ghi bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng để mang về cho Man City chiến thắng 3-1 trước Fulham ở Ngoại hạng Anh kết thúc rạng sáng nay (6.11).

Haaland ra sân từ băng ghế dự bị khi đội chủ sân Etihad của HLV Pep Guardiola đang gặp khó do chỉ còn chơi với 10 người do hậu vệ Joao Cancelo bị thẻ đỏ giữa hiệp 1.

Haaland (số 9) vẫn có bàn thắng thứ 23 sau 19 lần ra sân kể từ khi gia nhập đội chủ sân Etihad từ Borussia Dortmund

AFP

Man City dẫn trước ở phút thứ 17 do công Julian Alvarez. Nhưng sau đó đội chủ nhà gặp tổn thất lực lượng do pha phạm lỗi của Cancelo đối với Harry Wilson (Fulham) trong vòng cấm địa, dẫn đến phạt đền. Cựu tiền vệ của M.U, Andreas Pereira đã thành công trên chấm 11m để gỡ hoà 1-1 ở phút thứ 28.

Ngay cả khi chỉ còn chơi 10 người, HLV Guardiola vẫn quyết tâm tấn công để có được 3 điểm. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã tung Haaland vào sân ở giữa hiệp 2 sau khi tiền đạo người Na Uy vắng mặt trong 2 trận gần nhất với vấn đề về mắt cá chân.

Sau một số tình huống bỏ lỡ, Haaland cuối cùng đã làm được điều mà HLV Guardiola cần, đó là bàn thắng. Antonee Robinson có tình huống phạm lỗi với De Bruyne ngay trong vòng cấm địa và Haaland bước lên lên thực hiện tốt trên chấm phạt đền, ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City ở phút 90+5.

Cancelo bị truất quyền thi đấu

AFP

Pha sút phạt phạt đền không phải là tốt nhất, nhưng Haaland vẫn có bàn thắng thứ 23 sau 19 lần ra sân kể từ khi gia nhập đội chủ sân Etihad từ Borussia Dortmund. Trong khi đó, Man City (32 điểm) tạm chiếm ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh của Arsenal khi hơn đối thủ 1 điểm.

Ở các trận khác, Leeds đánh bại Bournemouth với tỷ số 4-3 để lên giữa bảng xếp hạng, trong khi Brighton quật ngã chủ nhà Wolves 3-2 để duy trì hy vọng tranh suất dự Cúp châu Âu mùa sau. Đội cuối bảng Nottingham Forest hoà Brentford 2-2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.