HAGL chấp Tây ngày đối đầu thầy cũ Miura

03/06/2018 13:13 GMT+7

Chấn thương của trung vệ Kim Jinseo không nặng, nhưng đủ để loại anh khỏi trận đấu HAGL gặp CLB TP.HCM trên sân Pleiku, vào lúc 17 giờ hôm nay, 3.6.

Kim Jinseo bị chấn thương ở sơ mi trong trận đấu gặp FLC Thanh Hóa. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị không quá nặng, nhưng sẽ không thể ra sân vào chiều nay.
Sự vắng mặt của anh sẽ khiến HAGL không có ngoại binh khi gặp CLB TP.HCM vào chiều nay bởi tiền đạo Rimario nhận đủ 3 thẻ cũng sẽ phải làm khán giả vì bị treo giò.
Đội trưởng Lương Xuân Trường cho biết: “Sau 2 trận thắng liên tiếp, toàn đội đang có không khí rất tốt. Mọi thứ đang được chuẩn bị rất kỹ. Tuy nhiên chúng tôi phải cẩn trọng.
Tôi vẫn còn nhớ rõ năm ngoái CLB TP.HCM đã rời Pleiku với 3 điểm. Chúng tôi không muốn điều đó lặp lại nữa ở cuộc tái ngộ này”.
Sẽ là trận đấu đặc biệt với Xuân Trường và các đồng đội U.23 khác như Công Phượng, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thanh, Văn Sơn… khi họ gặp lại thầy cũ Toshiya Miura.
Xuân Trường khẳng định cảm xúc đó sẽ chỉ khiến trận đấu hay hơn mà thôi. Đặc biệt, anh đánh giá dù đang có biểu đồ phong độ đối nghịch nhau, nhưng CLB TP.HCM rất đáng gờm.
“Bản thân tôi luôn dành sự tôn trọng nhất định với HLV Toshiya Miura. Trận đấu lúc 17 giờ ngày 3.6 sẽ là cuộc đối đầu rất thú vị khi trong đội hình CLB TP.HCM có những anh lớn đã và đang khoác áo đội tuyển quốc gia.
Giữa các anh lớn và lớp trẻ chúng tôi sẽ rất đáng xem. Hy vọng cả 2 đội sẽ cống hiến cho cả 2 đội một trận đấu hay”.
Văn Thanh và các đồng đội đang dần tìm được sự ổn định dưới thời GĐKT Chung Hae-seung Minh Trần
Ngồi bên cạnh, HLV Dương Minh Ninh cũng khẳng định HAGL có những nhân tố đủ dày dặn để lấp vào chỗ trống của Rimario, Kim Jinseo hay bất kỳ cá nhân nào.
“Về lực lượng, so với trận gặp FLC Thanh Hóa có một số vị trí bị chấn thương nhưng BHL không lo lắm vì các vị trí vẫn bảo đảm thay thế.
Ngoài chấn thương dài hạn của A Hoàng, Châu Ngọc Quang thì Kim Jinseo cũng bị chấn thương nhẹ. Đặc biệt, tiền đạo Rimario sẽ phải ngồi ngoài vì nhận đủ thẻ.
HAGL đang xếp hạng 4 nhưng điểm số với các đội phía sau rất sát, chỉ chênh lệch 1 trận thắng. Thời gian vừa qua, rõ ràng đội đang có kết quả tốt là điều rất tích cực. Hy vọng HAGL sẽ tận dụng lợi thế sân nhà. Toàn đội sẽ quyết tâm chơi hay, đẹp và đạt kết quả tốt nhất”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.