HAGL: Điểm sáng về lối chơi đẹp

03/03/2017 15:22 GMT+7

Có một chi tiết nhỏ ít người để ý, rằng HAGL là đội bóng hiếm hoi tại V-League đến lúc này vẫn chưa có cầu thủ bị treo giò vì án phạt hay lãnh thẻ.

Cho đến lúc này, sau 7 vòng, HAGL và SHB.Đà Nẵng, T.Quảng Ninh là 3đội bóng chưa chịu án phạt treo giò vì hành xử hay thẻ phạt nào. Đó là điểm hết sức đặc biệt giữa thế giới V-League đang hỗn loạn vì vấn nạn trọng tài, với những cách dung dưỡng cho các pha vào bóng “liều lĩnh” kiểu Samson.
Điểm chung của 3 đội bóng này là triết lý chơi bóng đẹp. Các cầu thủ SHB.Đà Nẵng cho biết năm nay sở dĩ đội ít bị thẻ phạt là bởi cách chơi bóng tránh phạm lỗi người khác nếu không cần thiết.
Mùa này các trận đấu của đội bóng sông Hàn luôn diễn ra với tốc độ rất nhanh, thời gian bóng chết rất ít. T.Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng cũng vậy, với những pha lên bóng giàu cảm xúc của Nghiêm Xuân Tú, Minh Tuấn, Hải Huy, Mạc Hồng Quân...

tin liên quan

Nguyễn Phong Hồng Duy: 'Sát thủ' trong bóng tối của HAGL
Giữa những ngày rộn ràng với các chiến thắng liên tục của HAGL, người ta nhắc nhiều đến Công Phượng, Văn Thanh nhưng các đồng đội ở đội bóng phố núi luôn giơ ngón cái về Nguyễn Phong Hồng Duy...
Riêng với HAGL thì đẹp đã là bản sắc. Nói không quá, nhắc đến đội bóng phố Núi là nói đến thứ bóng đá đẹp, đàng hoàng và cống hiến.
Cầu thủ HAGL có lẽ bị phạm lỗi nhiều nhất V-League. Đây gần như là điều mặc định từ khi các học viên của học viện HAGL Arsenal JMG được đôn lên đội 1 năm 2015.
Rất nhiều tình huống các hậu vệ đối phương dù muốn hay không buộc phải cản phá trái phép trước những pha dốc bóng hoặc bật nhả nhanh như điện của những Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh, Công Phượng…
Văn Thanh đang có 2 thẻ vàng bởi những tình huống phạm lỗi chiến thuật Khả Hòa
Thậm chí, có những tình huống hậu vệ đối phương mất bình tĩnh và chơi bóng ác ý như kiểu Văn Kiên hay Samson. Tuy nhiên, phản ứng của các cầu thủ HAGL là rất đáng khen. Họ hiếm khi tranh cãi, luôn rất biết cách ứng xử đúng mực trên sân.
Cũng giống SHB.Đà Nẵng, thời gian bóng chết trong các trận đấu của HAGL luôn rất ít. Các chàng trai trẻ luôn đưa bóng vào cuộc nhanh nhất giúp người xem luôn giữ được sự thích thú, nhất là giai đoạn 3 trận thắng liên tiếp gần đây.
Cách chơi bóng đẹp của HAGL thể hiện qua việc tiền vệ Trần Hữu Đông Triều dù chơi ở vị trí rất thường xuyên phải tranh chấp nhưng chưa nhận thẻ phạt nào. Hai người hiện đang có 2 thẻ là trung vệ Mobi Fehr và đáng ngạc nhiên là Văn Thanh chơi ở vị trí tiền đạo.
Các cầu thủ HAGL đang vừa chơi đẹp vừa đạt kết quả tốt Khả Hòa
Thẻ vàng gần nhất của Văn Thanh là ở trận gặp Long An, sau một pha tranh chấp ở giữa sân nơi cầu thủ đa năng này. Tình huống trọng tài hoàn toàn có thể không cần rút thẻ và bản thân Văn Thanh cũng bất ngờ về cái thẻ phạt khá “vô duyên” của mình khi trước đó những cái cùi chỏ của cầu thủ Long An lại không bị trừng phạt.
Chắc chắn ở vòng đấu này Văn Thanh sẽ phải cần trọng hơn trong những tình huống tranh chấp từ xa. Là người đá cao nhất hàng công, chàng trai người Hải Dương cũng là cầu thủ đầu tiên phòng ngự trong hệ thống chiến thuật của HAGL.
Và thực tế 2 thẻ vàng của Văn Thanh là những tình huống vào bóng hơi vụng trong tranh chấp, chứ không phải bởi mức độ nguy hiểm hoặc "liều lĩnh" như một số đồng nghiệp khác.
Sau những chuệch choạc đầu mùa, HAGL đang đi đúng trên đường ray chiến thắng. Nếu đánh bại CLB TP.HCM ở trận đấu diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 4.3 tới, họ sẽ có chiến thắng thứ 4 liên tiếp, để chứng minh rằng cầu thủ Việt vẫn vừa có thể đá đẹp vừa thành công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.