Hai công nhân đột nhập phòng thí nghiệm công ty, trộm 50 chiếc iPhone 8

Trần Cường
Trần Cường
10/06/2022 11:58 GMT+7

Cần tiền tiêu xài, 2 công nhân đã đột nhập phòng thí nghiệm của công ty, lấy 50 chiếc điện thoại iPhone 8 có tổng giá trị hơn 600 triệu đồng. Cả hai đang bị Công an H.Việt Yên (Bắc Giang) tạm giữ để phục vụ điều tra.

Trưa 10.6, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Quàng Văn Việt (23 tuổi) và Quàng Văn Tuấn (21 tuổi), cùng trú H.Tuần Giáo (Điện Biên), để làm rõ tội “trộm cắp tài sản”.

Hai nghi phạm tại cơ quan điều tra

công an cung cấp

Đột nhập phòng thí nghiệm công ty, trộm 50 điện thoại iPhone

Trước đó, ngày 8.6, Công an H.Việt Yên tiếp nhận trình báo từ Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology 1, đặt tại Khu công nghiệp Vân Trung (H.Việt Yên) về việc kẻ gian đột nhập phòng thí nghiệm sản phẩm, lấy đi 50 chiếc điện thoại iPhone 8. Số điện thoại này công ty mua từ năm 2020 với giá hơn 600 triệu đồng dùng để thử nghiệm sản phẩm trong công đoạn sản xuất.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Việt Yên xác định Việt và Tuấn là nghi phạm và đã vận động các đối tượng này ra đầu thú.

Bước đầu, Công an H.Việt Yên xác định 2 nghi phạm cùng làm ở Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology 1. Trong đó, Việt làm ở bộ phận sản xuất, Tuấn làm ở phòng thí nghiệm.

Do cần tiền tiêu xài và thấy phòng thí nghiệm có nhiều sơ hở, Tuấn và Việt đã lấy trộm số điện thoại kể trên.

Công an H.Việt Yên đã thu giữ 33 chiếc điện thoại iPhone 8 là tang vật vụ án và tạm giữ 2 nghi phạm để phục vụ điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.