Hai cựu Phó tổng giám đốc NXB Giáo dục ‘nhúng chàm’ vì làm theo chỉ đạo

Trần Cường
Trần Cường
23/09/2024 16:06 GMT+7

Theo chỉ đạo của cấp trên, hai cựu Phó tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu trái quy định. Cảnh sát xác định 2 người này làm theo chỉ đạo và không hưởng lợi, song người chỉ đạo đã 15 lần nhận tổng số 24,9 tỉ đồng từ doanh nghiệp.

Chỉ đạo xuyên suốt và nhận hối lộ gần 25 tỉ

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục).

Trong vụ án, C03 đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ; các bị can Tô Mỹ Ngọc, Chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty Minh Cường Phát bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ. 5 bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai cựu Phó tổng giám đốc NXB Giáo dục ‘nhúng chàm’ vì làm theo chỉ đạo- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Đức Thái và Tô Mỹ Ngọc

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo kết luận điều tra, để hạn chế các nhà thầu tham gia nhằm tạo điều kiện cho công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty Giấy Minh Cường Phát được trúng thầu, ông Thái đã chỉ đạo cấp dưới tổ chức mua sắm giấy in theo phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn mà không thực hiện theo phương thức chào giá như trước đó. 

Từ việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp, ông Thái được bà Ngọc 10 lần đưa hối lộ tổng số tiền 20 tỉ đồng và ông Minh 5 lần đưa hối lộ tổng số 4,9 tỉ đồng. Kết luận điều tra cũng thể hiện số tiền nhận hối lộ này ông Thái không chia cho ai mà dùng vào việc cá nhân của mình.

Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam nhận hối lộ hơn 24 tỉ trong những túi quà

Hai phó tổng giám đốc "nhúng chàm" dù không hưởng lợi

Cùng bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 2 Phó tổng giám đốc NXB Giáo dục Hoàng Lê Bách và Lê Hoàng Hải không hưởng lợi ích từ doanh nghiệp mà đều làm theo chỉ đạo của ông Thái để giúp công ty của bà Ngọc, ông Minh được trúng thầu.

Kết luận điều tra thể hiện, ông Bách là thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban chỉ đạo tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in phục vụ in sách giáo dục và có nhiệm vụ quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày, triển khai các kế hoạch kinh doanh của NXB Giáo dục.

Năm 2017, ông Bách cùng các thành viên Ban chỉ đạo đã thống nhất hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn theo chỉ đạo của ông Thái và đề xuất của Ban kế hoạch Marketing NXB Giáo dục.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Bách thừa nhận việc áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn để tổ chức đấu thầu mua sắm giấy in năm 2017 là trái quy định pháp luật.

Quá trình thực hiện, ông Bách tham gia phê duyệt, ký thang điểm đánh giá nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. Sau khi có kết quả trúng thầu, ông Bách là người đại diện ký hợp đồng mua bán với các nhà thầu. Đây là lần đầu ông Bách tham gia vào hoạt động mua sắm giấy in của NXB Giáo dục. Ông Bách không bàn bạc, trao đổi với Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty Minh Cường Phát để hợp thức thủ tục trúng thầu, không được hưởng lợi.

Đối với ông Lê Hoàng Hải, là người phụ trách Ban kế hoạch Marketing, đã chỉ đạo Ban này lập danh mục, số lượng chủng loại giấy in các gói thầu và thời gian tiến độ cần cung ứng phục vụ hoạt động mua sắm giấy in.

Tại cuộc họp ngày 15.8.2017, theo đề xuất của Ban và chỉ đạo của ông Thái, ông Hải thống nhất mua sắm giấy in năm 2017 bằng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Theo chỉ đạo của ông Thái, ông Hải ký nháy thông báo chào hàng, hồ sơ yêu cầu, thông báo gửi các nhà thầu về việc trúng thầu và tiến hành thương thảo hợp đồng. Còn việc lập danh sách ngắn các nhà thầu được gửi hồ sơ yêu cầu, ông Thái chỉ đạo bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Trưởng ban Kế hoạch Marketing.

Kết luận điều tra cũng thể hiện ông Hải không được bàn bạc, không trao đổi về việc để Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty Minh Cường Phát trúng thầu, cũng không làm việc trực tiếp với nhà thầu, không được hưởng lợi. Cạnh đó, đầu tháng 9.2017, ông Thái chỉ đạo ông Hải và bà Thủy để Công ty Minh Cường Phát thực hiện gói thầu số 7. Tại phòng làm việc của ông Hải, hai bên ký biên bản giao nhận hồ sơ dự thầu nhưng ông Hải không biết việc doanh nghiệp này chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho cả 2 công ty "quân xanh", ông Hải cũng không tham gia việc giao nhận hồ sơ dự thầu và không chỉ đạo cấp dưới thực hiện thủ tục để Minh Cường Phát trúng thầu.

Chỉ khi có quyết định trúng thầu, ông Hải mới ký thông báo trúng thầu và thương thảo hợp đồng theo chức năng, nhiệm vụ với vai trò Phó tổng giám đốc phụ trách Ban Kế hoạch Marketing.

Nhận tiền của doanh nghiệp báo cáo mới được chi

Đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, kết luận thể hiện tháng 7.2017, theo chỉ đạo của ông Thái, bà Thủy gặp bà Ngọc trao đổi và đồng ý giúp đỡ, tạo điều kiện cho bà Ngọc tham gia các gói thầu tại NXB Giáo dục. Tại lần gặp này, bà Thủy đã nhận 20 triệu đồng từ bà Ngọc.

Khoảng tháng 8.2017, bà Thủy tiếp tục được ông Thái chỉ đạo: "Tí nữa có Ngọc của Công ty Phùng Vĩnh Hưng gọi điện thì gặp và giúp đỡ nó nhé!". Do vậy, khi bà Ngọc trao đổi thì bà Thủy hiểu là ông Thái đồng ý nên gọi điện cho ông Đinh Quốc Khánh, Phó ban Kế hoạch Marketing và nói: "in thông tin mua sắm năm nay rồi cầm xuống quán cà phê cạnh cơ quan, anh Thái đã có ý kiến chỉ đạo rồi". Sau đó bà Thủy và ông Khánh cung cấp cho bà Ngọc bảng thông tin về thông số kỹ thuật, số lượng, các kho hàng liên quan đến việc đấu thầu 6 gói in năm 2017.

Hai cựu Phó tổng giám đốc NXB Giáo dục ‘nhúng chàm’ vì làm theo chỉ đạo- Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy và Đinh Quốc Khánh

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Khoảng tháng 9.2017, sau khi đấu thầu xong, bà Ngọc hẹn bà Thủy xuống quán cà phê để gặp và nói: "Em có 300 triệu, gửi cảm ơn chị và mọi người đã giúp đỡ". Bà Thủy nhận và nói "Chị cảm ơn".

Khi quay lại trụ sở NXB Giáo dục, bà Thủy xách túi tiền lên phòng làm việc của ông Thái để báo cáo và được ông Thái chỉ đạo bồi dưỡng cho bà Thủy, Ban Kế hoạch Tài chính và Ban Kế hoạch Marketing. Sau đó, bà Thủy sử dụng 200 triệu đồng và đưa cho mỗi ban 50 triệu đồng cho vào quỹ.

Trong đầu tháng 9.2017, ông Thái gọi bà Thủy và ông Lê Hoàng Hải lên phòng làm việc và chỉ đạo bà Thủy làm kế hoạch triển khai gói thầu số 7, đồng thời chỉ đạo cho Công ty Minh Cường Phát trúng thầu. Sau đó, bà Thủy chỉ đạo cấp dưới hợp thức mọi thủ tục liên quan để mình ký và trình ông Thái phê duyệt.

C03 xác định 7 gói thầu đã vi phạm quy định, gây thiệt hại tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.