Hai Long trở lại, U.23 Việt Nam sẵn sàng cho vòng loại U.23 châu Á

20/10/2021 07:05 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam vừa hoàn thành buổi tập huấn cuối cùng tại UAE để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á.

Trong buổi tập cuối tại UAE, HLV trưởng Park Hang-seo đã đẩy khối lượng vận động lên rất cao để các cầu thủ làm quen như thi đấu chính thức.

HLV Park chính thức loại 3 cầu thủ, chốt danh sách dự vòng loại U.23 châu Á

Trong gần 2 tiếng luyện quân trên sân tập thuộc Tổ hợp thể thao NAS, HLV Park Hang-seo đã cho các học trò luyện đầy đủ các bài tấn công lẫn phòng ngự. Đây được xem là buổi “ôn bài” sau thời gian dài toàn đội tập luyện.

HLV Park Hang-seo dặn dò cầu thủ trong buổi tập cuối tại UAE

VFF

Khác với đội tuyện Việt Nam phải đối mặt với các chấn thương, U.23 Việt Nam vẫn có nguyên đội hình lành lặn và đầy đủ.

Hai Long chỉ đau phần mềm trong trận giao hữu với Kyrgyzstan nên đã trở lại tập luyện bình thường.

Trường hợp đáng lo nhất là thủ môn Văn Toản, khi anh bị đau khớp vai nhưng ở mức độ nhẹ, không ảnh hưởng đến khả năng thi đấu tại vòng loại U.23 châu Á 2022 sắp tới.

Văn Toản chỉ chấn thương nhẹ

VFF

Hôm nay, trước khi lên đường sang Kyrgyzstan, HLV Park Hang-seo sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng loại U.23 châu Á.

Điểm bất lợi với U.23 Việt Nam khi thi đấu tại Kyrgyzstan là thời tiết khá lạnh với nhiệt độ dao động trên dưới 10 độ C. Dù vậy, toàn đội đã chuẩn bị đầy đủ trang phục thi đấu cũng như áo quần giữ âm nên khá yên tâm.

Theo thông báo mới nhất của AFC, giờ thi đấu các trận đấu của bảng I đã có sự điều chỉnh so với lịch đã ban hành. Cụ thể, các trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ, giờ Việt Nam (16 giờ, giờ địa phương).

Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân ngày 27.10 gặp U.23 Đài Bắc Trung Hoa và kết thúc vòng loại U.23 châu Á 2022 bằng cuộc đọ sức với U.23 Myanmar vào ngày 2.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.