Hai ngôi sao bóng rổ gốc Việt có cơ hội thi đấu tại NBA

25/06/2022 08:24 GMT+7

Với việc được gọi tên ở kỳ NBA Draft 2022 (ngày tuyển chọn tân binh) đầy khắc nghiệt, Jaylin Williams đã trở thành cầu thủ gốc Việt đầu tiên trong lịch sử được chọn và gia nhập đội Oklahoma City Thunder thi đấu ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA).

Jaylin Williams năm nay 20 tuổi, cao 2 m 08 và nặng 109 kg, thi đấu ở vị trí trung phong. Các tuyển trạch viên đánh giá Jaylin là một cầu thủ có khả năng phòng ngự rất tốt và sẵn sàng thi đấu đầy quyết liệt. Trong hai mùa giải thi đấu cho Đại học Arkansas ở NCAA Division 1, Jaylin Williams đã ra sân tổng cộng 63 trận đấu. Anh cùng các đồng đội đã góp mặt ở NCAA March Madness, lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất sau khi để thua Đại học Duke với tỷ số 69-78. Với việc trở thành cầu thủ gốc Việt đầu tiên được lựa chọn tại NBA Draft, Jaylin Williams đã tiến gần hơn bao giờ hết với giấc mơ NBA.

Jaylin Williams (trái) và Johnny Juzang nhiều cơ hội được thi đấu tại NBA

UCLA/NCAA

Trước mắt, anh sẽ cập bến Oklahoma City Thunder và hoàn tất một số thủ tục liên quan. Khả năng rất cao Jaylin sẽ được trải nghiệm cảm giác thi đấu tại NBA Summer League, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới.

Ngoài Jaylin Williams, một ngôi sao bóng rổ gốc Việt khác là Johnny Juzang dù không nằm trong danh sách 58 cầu thủ được chọn tại NBA Draft, nhưng vẫn còn cơ hội để đến NBA.

Theo ESPN, trong kỳ NBA Draft 2022, Johnny Juzang không được gọi trong cả 58 lượt pick. Tuy nhiên, sau khi sự kiện Draft kết thúc, cựu cầu thủ của Đại học UCLA đã ký hợp đồng 2 chiều với CLB Utah Jazz, qua đó có cơ hội để thi đấu tại NBA mùa giải 2022 - 2023.

Hợp đồng hai chiều là thỏa thuận cho phép các cầu thủ thi đấu ở cả NBA và G-League (giải đấu phụ, trực thuộc NBA) và hưởng lương ở cả hai giải. Theo đó, Johnny Juzang sẽ dành phần lớn thời gian thi đấu ở Salt Lake City Stars (đội bóng của Utah Jazz tại G-League). Nếu thể hiện tốt, VĐV 21 tuổi sẽ có cơ hội thi đấu tại NBA cho Utah Jazz với thời gian tối đa 45 ngày.

Johnny Juzang sinh năm 2001, cao 1 m 98 và nặng 95 kg. Anh chơi sở trường ở vị trí hậu vệ ghi điểm và tiền phong phụ. Anh từng khoác áo đội Đại học UCLA, trước khi gia nhập Utah Jazz. Đáng chú ý khi Johnny Juzang là em trai của Christian Juzang, người đã khoác áo tuyển bóng rổ VN thi đấu tại SEA Games 31 vừa rồi.

Utah Jazz là một trong 7 đội đã mời Johnny Juzang đến tập luyện trước thềm NBA Draft 2022 và cũng là đội bóng thường xuyên giành vé dự NBA play-off trong những mùa gần đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.