Hải Phòng ghi nhận ca nhiễm Covid-19 kỷ lục trong ngày

Lê Tân
Lê Tân
28/11/2021 09:50 GMT+7

103 ca nhiễm Covid-19 là số ca nhiễm được ghi nhận nhiều nhất trong ngày tại TP.Hải Phòng kể từ khi dịch xuất hiện đến nay.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.Hải Phòng, ngày hôm qua 27.11, địa phương này phát sinh thêm 103 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, H.Tiên Lãng có đến 85 ca; H.Vĩnh Bảo có 8 ca; Q.Hải An có 3 ca; các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Đồ Sơn và H.Kiến Thụy có 2 ca; ca còn lại là 1 thuyền viên.

Trong ngày hôm qua, H.Tiên Lãng đã khẩn trương tiêm phủ vắc xin Covid-19 cho toàn bộ trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn huyện

HP

Đáng chú ý, hiện đã có 5/24 doanh nghiệp trên địa bàn H.Tiên Lãng xuất hiện ca nhiễm Covid-19. Để ứng phó với tình hình dịch đang lây lan nhanh, ngành y tế TP.Hải Phòng đã tiến hành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên toàn H.Tiên Lãng trong ngày hôm qua.

Việt Nam đã tiêm gần 119 triệu liều vắc xin phòng Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, yêu cầu H.Tiên Lãng cần làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, thông tin tuyên truyền tới người dân không hoang mang, lo lắng nhưng vẫn nâng cao tinh thần cảnh giác phòng dịch.

Đối với 2 xã Toàn Thắng, Tiên Minh, ông Nam yêu cầu cần tập trung hoàn thành sớm việc xét nghiệm mẫu gộp tới từng hộ gia đình trên địa bàn, tiến hành phong tỏa, lập các chốt kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn.

Trong khi đó, 11 xã khác có ca F0 ở H.Tiên Lãng được cho tiến hành xét nghiệm nhanh, nhưng phải bảo đảm an toàn, bố trí nhiều địa điểm thuận tiện, rộng rãi, chia theo từng khung giờ, thực hiện nghiêm 5K.

Ông Nam yêu cầu ngành y tế hướng dẫn H.Tiên Lãng thành lập các trạm y tế lưu động, tăng cường nhân lực, vật lực hỗ trợ huyện sớm khống chế, dập dịch.

Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn H.Tiên Lãng, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cũng yêu cầu xét nghiệm cho toàn bộ công nhân, kinh phí xét nghiệm do doanh nghiệp tự chi trả.

Hải Dương phát sinh ổ dịch trong nhà máy Theo CDC Hải Dương, trong ngày 27.11, Hải Dương có 39 ca nhiễm Covid-19 mới. Các ca mắc mới tập trung ở H.Tứ Kỳ với 23 trường hợp, gồm 1 người là F1 đã được cách ly, 22 người trong khu vực phong tỏa. Trong đó có đến 22 công nhân Công ty TNHH GFT Việt Nam tại xã Cộng Lạc. Tính từ 25.11 đến nay, ổ dịch tại Công ty TNHH GFT Việt Nam đã ghi nhận 26 ca mắc Covid-19, trong đó có 25 công nhân và 1 người liên quan. Đến nay, Hải Dương đang có 531 ca mắc Covid-19.

Dịch ở Hà Nam giảm nhiệt

Trong sáng 28.11, Hà Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới. Trong khi đó vào ngày 27.11, Hà Nam chỉ phát sinh 2 ca nhiễm mới và trước đó, ngày 26.11 là 10 ca mới. Có thể thấy, các ca nhiễm đã có xu hướng giảm sau 2 tháng liên tiếp có ca nhiễm. Tính từ 19.9 đến nay, Hà Nam đã có 1.352 ca nhiễm mới. Trong đó đã có 1.147 người khỏi bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.