Hải Phòng lên phương án xây nhà ở xã hội giá rẻ thay thế chung cư cũ

Lê Tân
Lê Tân
07/04/2022 19:00 GMT+7

UBND TP.Hải Phòng vừa đề xuất phương án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn.

Ngày 7.4, thông tin từ Thành ủy Hải Phòng, vừa qua Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hải Phòng đã đồng ý chủ trương thực hiện Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Khoảng 5.700 hộ dân sẽ có cơ hội mua nhà mới giá rẻ thay thế căn hộ chung cư cũ

Lê Tân

Đề án sẽ được Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, điều chỉnh nội dung cần thiết lần cuối trước khi ban hành và được giao cho Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hải Phòng hoàn thiện hồ sơ để trình HĐND TP.Hải Phòng xem xét, quyết định theo quy định.

Theo UBND TP.Hải Phòng, Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ xác định, mục tiêu đến năm 2025 sẽ giải quyết về cơ bản các vấn đề về nhà ở cho các hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ xuống cấp không thể sửa chữa trên địa bàn các quận Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, Đồ Sơn, Kiến An và Hải An.

Đề án sẽ bảo đảm cho người dân đang sinh sống tại các chung cư cũ có chỗ ở mới tốt hơn chỗ ở cũ (về điều kiện tiện nghi ăn ở sinh hoạt, vui chơi giải trí, giao thông, môi trường, phòng chống cháy nổ...) và ổn định cuộc sống lâu dài.

Theo nội dung cơ bản, đề án sẽ giải quyết chỗ ở cho khoảng 5.700 hộ dân. Các căn hộ mới sẽ có giá cả phù hợp với thu nhập của người dân, bảo đảm người dân có khả năng mua được với giá tạm tính là khoảng 600 triệu đồng/căn hộ.

Theo UBND TP.Hải Phòng, các vấn đề về chủ đầu tư, nguồn vốn, quỹ đất, phương án đầu tư đang được nghiên cứu xây dựng.

Theo thống kê, TP.Hải Phòng hiện có 205 chung cư cũ (8.074 căn hộ), trong đó có 27 chung cư cần cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; 178 chung cư xuống cấp nghiêm trọng phải phá dỡ (di chuyển 7.034 hộ dân) để xây lại 18 tòa nhà chung cư mới (tổng số 7.482 căn hộ).

Đến nay, TP.Hải Phòng đã phá dỡ 18 chung cư đặc biệt xuống cấp để xây dựng mới 7 chung cư, cung cấp 2.654 căn hộ tái định cư cho các hộ dân. Bên cạnh đó, HĐND TP.Hải Phòng cũng đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng khu chung cư Vạn Mỹ ở Q.Ngô Quyền với quy mô 2 toà nhà 36 tầng, tổng số 1.848 căn hộ với tổng mức đầu tư là 2.718 tỷ đồng. Dự kiến, chung cư Vạn Mỹ sẽ được khởi công cuối năm 2022 và đưa vào sử dụng trong năm 2025.

Trong thời gian tới, TP.Hải Phòng sẽ tiếp tục bố trí nguồn lực cho việc cải tạo, sửa chữa 37 chung cư cũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.