Hải Phòng: Người đốt cây ATM khai không kiểm soát được hành vi

Lê Tân
Lê Tân
31/07/2022 10:27 GMT+7

Người mua xăng Hải Phòng : Nghi phạm dùng xăng đốt cây ATM ra đầu thú">đốt cây ATM ở TP.Hải Phòng khai do không kiểm soát được hành vi của mình nên đã hành động hủy hoại tài sản.

Ngày 31.7, Công an H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng cho biết đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án hủy hoại tài sản liên quan đến việc cây ATM ở xã Nam Am bị đốt.

Nguyễn Văn Duẩn tại cơ quan công an

CACC

Trong đó, cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định sức khỏe tâm thần, giám định việc có sử dụng ma túy hay không đối với Nguyễn Văn Duẩn (33 tuổi, ở xã Trấn Dương, H.Vĩnh Bảo), người đã ra đầu thú về việc đốt cây ATM.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 25.7, Duẩn đạp xe đạp đi mua 30.000 đồng xăng rồi cho vào 3 chai nhựa. Sau đó, Duẩn đạp xe đến cây ATM ở xã Nam Am, đổ xăng ở 2 chai vào đây, chai xăng còn lại Duẩn tẩm vào áo làm mồi châm lửa đốt. Vụ cháy cây ATM khiến Chi nhánh ngân hàng Agirbank ở xã Nam Am thiệt hại hơn 1,3 tỉ đồng (34 triệu đồng trong cây ATM và các tài sản bị cháy).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Vĩnh Bảo nhanh chóng xác định Duẩn chính là nghi phạm của vụ việc.

Đêm 26.7, Công an H.Vĩnh Bảo cùng người thân đã vận động Duẩn ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Duẩn khai đã không kiểm soát được hành vi của mình nên gây ra vụ việc nêu trên.

Công an H.Vĩnh Bảo đang tiếp tục làm rõ vụ đốt cây ATM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.