TNO

Hải quân Mỹ bị buộc phải giảm sonar để bảo vệ cá voi

17/07/2016 15:44 GMT+7

(Tin Nóng) Hàm lượng sóng âm phát ra dưới nước để định vị tàu ngầm địch (sonar) của Hải quân Mỹ có thể gây hại cho cá voi và những loài hữu nhũ khác trong lòng biển, do đó họ buộc phải thu hẹp hoạt động, theo phán quyết mới của tòa phúc thẩm tại San Francisco.

(Tin Nóng) Hàm lượng sóng âm phát ra dưới nước để định vị tàu ngầm địch (sonar) của Hải quân Mỹ có thể gây hại cho cá voi và những loài hữu nhũ khác trong lòng biển, do đó họ buộc phải thu hẹp hoạt động, theo phán quyết mới của tòa phúc thẩm tại San Francisco.

Cá voi bị đẩy vào tình trạng nguy hiểm vì sonar của Hải quân Mỹ - Ảnh: Reuters

Theo phán quyết của Tòa Phúc thẩm thứ 9 của Mỹ tại San Francisco vào ngày 15.7 (giờ địa phương), giới chức Mỹ đã sai lầm khi cho phép Hải quân Mỹ sử dụng các thiết bị sonar ở mức độ nguy hiểm cho động vật biển có vú.

Kết luận: Hải quân Mỹ phải giảm bớt việc phát sóng sonar ở tần số thấp tại Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương cũng như Địa Trung Hải, theo New York Daily News ngày 16.7.

Lâu nay, Hải quân luôn dựa vào sonar để phát hiện tàu ngầm địch và nhấn mạnh rằng không có dạng sonar nào khác có thể đáp ứng nhu cầu cho họ.

Các tổ chức môi trường, do Hội đồng Bảo vệ tài nguyên tự nhiên (NRDC), vào năm 2012 đã đâm đơn kiện chính phủ, tranh luận rằng chính quyền Tổng thống Barack Obama đã cho phép hàm lượng sonar được sử dụng ở mức vi phạm Luật bảo vệ môi trường biển.

Vào thời điểm đó, Cơ quan ngư nghiệp biển quốc gia của Mỹ thông qua kế hoạch triển khai 18 bộ loa dưới biển sâu trong vòng 5 năm của hải quân.

Các nhà hoạt động môi trường tranh luận rằng âm thanh nhân tạo trong lòng biển như sonar can có thể khiến động vật có vú vào tình trạng điếc đặc và hủy hoại năng lực di chuyển, trao đổi, giao phối và bắt mồi của chúng.

Một thẩm phán liên bang trước đây đã ra phán quyết bất lợi cho các nhà bảo vệ môi trường, nhưng kết quả phúc thẩm vào cuối tuần đã lật lại bản án.

Trong khi hải quân một mực khăng khăng rằng họ chẳng hại con vật nào khi sử dụng sonar, bên nguyên đưa ra chứng cứ cho thấy vào năm 2013, hải quân Mỹ đã dự kiến được sẽ có 155 động vật có vú mất mạng từ năm 2014 - 2019 do các cuộc tập trận trên biển. Hàng ngàn sinh vật lâm vào cảnh chấn thương vĩnh viễn và gần 10 triệu con bị điếc tạm thời hoặc hoạt động thường ngày bị ảnh hưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.