Hải quân Thái Lan mua hệ thống chống UAV từ Israel

Khánh An
Khánh An
12/11/2019 19:43 GMT+7

Hệ thống của hãng Skylock Systems có thể giúp lực lượng an ninh định vị và bắt giữ thiết bị bay không người lái (UAV).

Theo Chiang Rai Times, Hải quân Thái Lan vừa mua hệ thống đối phó UAV từ hãng Skylock Systems của Israel và dự kiến sẽ nhận bàn giao trong vòng 8 tháng tới.
Giá trị của hợp đồng chưa được công khai nhưng một nguồn tin cho biết tổng giá trị là 4,29 triệu USD (99,56 tỉ đồng).
Skylock Systems thành lập vào năm 2018 bởi tập đoàn Avnon và có trụ sở tại thành phố Petah Tikva ở miền trung Israel. Hệ thống của Skylock có thể giúp lực lượng an ninh định vị và bắt giữ các UAV bất hợp pháp.
Hệ thống sẽ được Hải quân Thái Lan trang bị có tầm hoạt động khoảng 10 km nhằm bảo vệ các cảng của lực lượng này.
Trước đó vào tháng 1.2018, Không quân Thái Lan lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng thủ UAV tầm ngắn do hãng IMS Systems cũng của Israel chế tạo.

[VIDEO] Israel tung video "người Iran" chuẩn bị "UAV sát thủ"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.