Hai sàn cùng tăng điểm

06/01/2015 20:44 GMT+7

(TNO) Hôm nay 6.1, hai sàn chứng khoán tại Hà Nội (HNX) và TP.HCM (HoSE) bắt đầu ghi nhận đà tăng trở lại của các chỉ số chung. Tuy nhiên, cũng phải đợi đến giữa phiên buổi sáng thì sắc xanh mới xuất hiện trở lại đồng đều trên hai sàn.

(TNO) Hôm nay 6.1, hai sàn chứng khoán tại Hà Nội (HNX) và TP.HCM (HoSE) bắt đầu ghi nhận đà tăng trở lại của các chỉ số chung. Tuy nhiên, cũng phải đợi đến giữa phiên buổi sáng thì sắc xanh mới xuất hiện trở lại đồng đều trên hai sàn. 

Hai sàn tăng điểm trở lạiChốt phiên giao dịch thứ hai của năm 2015, cả hai sàn đều tăng điểm đáng kể - Ảnh: Ngọc Thắng
Kết thúc đợt giao dịch xác định giá mở cửa, VN-Index của sàn HoSE vẫn giảm thêm 5,37 điểm so với phiên trước, xuống mức 539,08 điểm. HNX-Index ở mức 82,53 điểm.
Sự khác biệt trên hai sàn là khi bắt đầu đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index duy trì đà tăng liền mạch, điểm số được cải thiện liên tục. Trong khi đó, HNX-Index tiếp tục xuống thấp, chạm đáy 81,84 điểm vào khoảng 9 giờ 30 phút, sau đó mới bắt đầu hồi phục. Đến sau 10 giờ, sắc xanh mới trở lại với chỉ số chung sàn này.

Trước giờ tạm nghỉ phiên sáng, cả hai sàn đồng loạt lặp lại nhịp điệu giảm và hồi phục một lần nữa, HNX-Index mất màu xanh. Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index giữ được sắc xanh với 546,13 điểm, tăng nhẹ 0,31% so với phiên giao dịch đầu năm. HNX-Index giảm còn 82,69 điểm.

Bước vào phiên giao dịch chiều, hai sàn đồng loạt mở cửa trở lại với màu xanh hy vọng. Sàn Hà Nội tiếp tục thử thách tâm lý nhà đầu tư khi quay đầu giảm nhẹ vài phút đầu giờ. Sau khi cùng chuyển xanh, biên độ tăng trên hai sàn liên tục được mở rộng.

Ghi nhận trong buổi chiều, đà tăng được mở rộng và đồng đều trên khắp các nhóm, tập trung ở nhóm blue chip, bảng điện tử liên tục ghi nhận các mã chuyển xanh. Tổng số mã tăng giá trên hai sàn lên tới trên 250 mã.

Chốt phiên giao dịch thứ hai của năm 2015, cả hai sàn đều tăng điểm đáng kể.

Chỉ số VN-Index tăng tổng cộng 5,21 điểm so với phiên trước, tương đương tăng 0,96%, lên thành 549,66 điểm. Chỉ số VN30 tăng 6,68 điểm, tương đương tăng 1,11% lên mức 606,37 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt trên 112,3 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch đạt trên 1.949 tỉ đồng.

Bên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,07 điểm, tương đương tăng 1,3% so với phiên đầu năm, lên chốt phiên với 83,81 điểm. Chỉ số HNX30 tăng 2,15%, lên mức 163,14 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 53 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch đạt trên 627 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.