Hai thành phố lớn tổ chức tuyển sinh lớp 10

19/06/2008 00:32 GMT+7

Hà Nội: Phụ huynh và thí sinh cùng căng thẳng Hôm qua 18.6, học sinh Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2008 - 2009.

Buổi sáng, lễ khai mạc kỳ thi tại các hội đồng coi thi diễn ra trong cơn mưa nặng hạt và buổi chiều, đúng giờ kết thúc thi môn Toán trời cũng đổ mưa dữ dội. Hàng trăm phụ huynh vẫn đứng đội mưa đợi con em mình tại cổng trường thi với sự căng thẳng lo âu. Nhìn chung kỳ thi đã diễn ra một cách an toàn, nghiêm túc và hầu như không có sự cố nào đáng kể xảy ra.

Ông Nguyễn Hiệp Thống - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: toàn thành phố có hơn 190 thí sinh bỏ thi. Có 2 trường hợp vi phạm quy chế bị đình chỉ thi. Trường hợp thứ nhất tại Hội đồng thi THPT Thượng Cát - Từ Liêm bị phát hiện mang điện thoại di động vào phòng thi trong giờ làm bài môn Văn. Trường hợp thứ hai là ở Hội đồng thi THCS Nghĩa Tân - Cầu Giấy, thí sinh đến muộn 25 phút so với quy định ở buổi thi môn Toán.

Tại Hội đồng thi THPT Thăng Long - Hà Nội, có một phòng thi đặc biệt dành cho 3 thí sinh khiếm thị. Giám thị tại phòng thi này ngoài việc coi thi còn có nhiệm vụ đọc đề cho thí sinh, chính vì vậy buổi thi môn Toán, thành phố đã cho phép hội đồng thi này bổ sung thêm 1 giám thị là giáo viên dạy Toán để đọc đề cho các em một cách chuẩn xác. Ngoài ra, cũng tại đây còn có 1 thí sinh vẫn có thể đọc được nhưng mắt rất kém nên đề thi dành cho thí sinh đó phải phóng to cỡ chữ để giúp em đọc được dễ dàng.

Việc tổ chức kỳ thi kết hợp với việc xét tuyển được đánh giá là sẽ có chất lượng đầu vào cao hơn, thực chất hơn hẳn so với khi chỉ xét tuyển bằng điểm tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, do chỉ có khoảng 57% thí sinh dự thi được vào các trường THPT công lập nên cả thí sinh và phụ huynh đều thấy căng thẳng, lo lắng. Chị Bùi Kim Dung - một phụ huynh đứng đợi con ở Hội đồng thi THPT Trần Phú cho biết: "Cả đêm hôm trước ngày cháu đi thi tôi không thể nào chợp mắt nổi, cháu nhà tôi cũng vậy, hơn 12 giờ mới đi ngủ nhưng từ 4 giờ sáng đã dậy để ôn bài một lần nữa trước khi đi thi".

Hôm nay, 19.6, hơn 4.635 thí sinh sẽ dự thi vào các trường chuyên trong đó 2.610 thí sinh dự thi vào trường THPT Hà Nội - Amsterdam; 2.025 thí sinh thi vào THPT Chu Văn An.

Thí sinh thi môn ngoại ngữ tại Hội đồng thi THPT Nguyễn Thị Diệu, Q.3, TP.HCM
- Ảnh: Lê Thanh

TP.HCM: 523 thí sinh bỏ thi

Cũng trong hôm qua, tại TP.HCM, các thí sinh đã dự thi 2 môn Văn và Ngoại ngữ. Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM toàn TP có 523 thí sinh bỏ thi, trong đó có 87 thí sinh của các hội đồng lớp 10 chuyên. Trong ngày thi đầu tiên chỉ có duy nhất 1 trường hợp thí sinh tại Hội đồng thi THCS Lữ Gia (Q.11) bị đình chỉ thi trong giờ thi môn Văn vì mang tài liệu vào phòng thi mặc dù chưa sử dụng. Cũng trong buổi thi sáng có 3 thí sinh đến nhầm hội đồng. Ông Nguyễn Văn Ngai, Phó giám đốc Sở GD-ĐT cho biết: "Các thí sinh đó đều được bố trí thi tại hội đồng mà các em đã đến nhầm để tránh trường hợp quay về hội đồng thi của mình sẽ muộn giờ. Ở môn thi buổi chiều, các em đã trở về đúng hội đồng thi của mình để dự thi".

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên thì tâm lý phụ huynh và các thí sinh đều khá vui vẻ vì đề thi nằm trong giới hạn chương trình. Chị Nguyễn Thị Thủy, phụ huynh có con học trường THCS Lê Lợi (Q.3) trong lúc đợi con thi môn Ngoại ngữ tại Hội đồng thi THCS Colette (Q.3) hồ hởi kể chuyện: "Hồi sáng tôi thấy tụi nhỏ nói đề dễ lắm. Tôi làm công nhân nên chắc không có tiền mà cho con học trường dân lập, vì thế nói con phải quyết thi đỗ vào trường công".

Nhiều phụ huynh ngồi đợi con trước cổng Hội đồng thi THPT Nguyễn Thị Diệu (Q.3) cũng phấn khởi bàn tán về việc làm bài môn Văn của các con trong buổi sáng. Nhìn chung, nhiều học sinh nhận xét đề Anh văn tương đối dễ, chắc chắn sẽ đạt điểm cao. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc điểm chuẩn có thể sẽ khá cao.

Lịch tuyển sinh của Hà Nội

* 4.7: Thí sinh xem điểm xét tuyển tại trường THPT (nguyện vọng 1) và trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT chuyên Chu Văn An;

* 4-5.7: Nộp đơn xin phúc khảo

* 9.7: Nhận giấy chứng nhận điểm xét tuyển và hồ sơ dự tuyển tại các cơ sở giáo dục

* 8.7: Công bố điểm chuẩn vào 2 trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT chuyên Chu Văn An. 9.7: Công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập.

Hôm nay 19.6, học sinh tại TP.HCM tiếp tục thi môn Toán; tại Đà Nẵng thi môn Toán, Văn. Mời bạn đọc theo dõi gợi ý bài giải các đề thi này trên Thanh Niên ngày mai.

Nhóm PVGD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.