Hai thượng úy Cảnh sát cơ động tử vong vì tai nạn giao thông

Lê Lâm
Lê Lâm
12/08/2019 20:24 GMT+7

Hai thượng úy Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam bộ, đóng tại P.Tam Phước (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) tử vong trên quốc lộ 51 vì tai nạn giao thông.

Ngày 12.8, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 51, đoạn qua P.Tam Phước (TP.Biên Hòa) làm hai thượng úy Cảnh sát cơ động tử vong.
Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 10.8, thượng úy Đào Văn Khá (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và thượng úy Lê Văn Việt (28 tuổi, ngụ Bến Tre) cùng đi trên xe máy BS 71B1-984.09, lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng Bà Rịa - Vũng Tàu đi Đồng Nai.
Khi đến đoạn đường gần Trạm thu phí Quốc lộ 51, thuộc địa phận P.Tam Phước, xe 71B1 - 984.09 đã tông vào dải phân cách cứng trên đường. Sau cú va chạm, thượng úy Khá tử vong tại chỗ, còn thượng úy Việt bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó tử vong vì vết thương quá nặng.
Sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra vụ tai nạn.
Thi thể hai thượng úy Cảnh sát cơ động sau đó đã được bàn giao cho gia đình mang về quê lo mai táng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.