Hai vụ đấu giá đất 'tạo sóng' ở Hà Nội gây ảnh hưởng tiêu cực

05/09/2024 18:32 GMT+7

Theo lãnh đạo Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất (Bộ TN-MT), 2 vụ đấu giá đất 'tạo sóng' ở Hà Nội đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản; giá trúng đấu giá quá cao so với giá khởi điểm.

Chiều 5.9, Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Minh Ngân chủ trì buổi cung cấp thông tin cho báo chí về kết quả kiểm tra ban đầu 2 vụ đấu giá đất nền "tạo sóng" ở Hà Nội hồi tháng 8 vừa qua.

Hai vụ đấu giá đất 'tạo sóng' ở Hà Nội gây ảnh hưởng tiêu cực- Ảnh 1.

Ông Chu An Trường, Phó cục trưởng Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, chia sẻ về kết quả kiểm tra bước đầu đối với 2 vụ đấu giá đất "tạo sóng" ở Hà Nội

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Thông tin bước đầu về kết quả kiểm tra, ông Chu An Trường, Phó cục trưởng Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, cho biết sau khi dư luận, báo chí phản ánh về 2 vụ đấu giá đất ở Hà Nội, Bộ TN-MT nhận thấy đây là vấn đề quan trọng, trong đó giá trúng đấu giá quá cao so với giá khởi điểm, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường nên cần xem xét để chấn chỉnh kịp thời.

Kết quả kiểm tra bước đầu của Bộ TN-MT cho thấy các đơn vị liên quan của các huyện Thanh Oai, Hoài Đức (Hà Nội) đã quan tâm sát sao đến công tác đấu giá đất. Các buổi đấu giá còn có công an và các lực lượng chức năng để tránh các tình huống xấu.

Do khối lượng hồ sơ tham gia 2 vụ đấu giá đất ở Hà Nội rất lớn nên đoàn kiểm tra cần phải kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng. Trong đó, vụ đấu giá 68 lô đất ở H.Thanh Oai có tới 4.500 hồ sơ đăng ký đấu giá.

Xuyên đêm đấu giá đất ngoại thành Hà Nội, gấp 18 lần giá khởi điểm

Cũng theo ông Trường, những vấn đề liên quan đến đấu giá đất ở các huyện Thanh Oai và Hoài Đức cần được tham khảo các bộ, ngành liên quan. Do vậy, khi nào Bộ TN-MT thống nhất nội dung với các bộ, ngành thì sẽ thông báo kết quả kiểm tra việc.

"Bước đầu có thể nhận định, quá trình tổ chức đấu giá được thực hiện nghiêm túc. Còn giá khởi điểm thấp thì cần phải xem xét quy định pháp luật khi địa phương tổ chức đấu giá", ông Trường nói.

Trả lời băn khoăn của báo chí về việc có nên dừng đấu giá đất hay không, ông Trường cho biết, Bộ TN-MT không có khuyến cáo nên tổ chức hay dừng bởi vì đây là thẩm quyền của địa phương. "Chúng tôi chỉ khuyến cáo địa phương rà soát kế hoạch đấu giá theo đúng quy định", ông Trường cho hay.

Hai vụ đấu giá đất 'tạo sóng' ở Hà Nội gây ảnh hưởng tiêu cực- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Minh Ngân phát biểu tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trao đổi thêm về vấn đề trên, Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Minh Ngân cho biết, đoàn kiểm tra mới ghi nhận thông tin bước đầu về quá trình đấu giá đất tại 2 huyện Thanh Oai và Hoài Đức. Bộ TN-MT sẽ làm việc với các bộ, ngành liên quan để có thêm thông tin về sự việc.

Tại cuộc họp, báo chí đặt vấn đề về khả năng do ở thời điểm giao thoa giữa luật Đất đai 2013 và luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1.8) nên có kẽ hở, bị lợi dụng trong quá trình đấu giá đất tại Hà Nội. Về vấn đề này, Thứ trưởng Lê Minh Ngân khẳng định Bộ TN-MT chưa phát hiện có kẽ hở từ chính sách liên quan đến quá trình đấu giá đất. Việc khẳng định có kẽ hở hay không thì phải dựa vào kết quả thanh tra, kiểm tra và hồ sơ.

Trước đó, chỉ trong 10 ngày, thị trường đất nền ở Hà Nội liên tiếp hứng 2 "đợt sóng" từ những buổi đấu giá do chính quyền tổ chức. Cụ thể, tại H.Thanh Oai, phiên đấu giá 68 lô đất vào ngày 10.8 có lô trúng giá cao nhất là hơn 100 triệu đồng/m2.

Đến ngày 19.8, phiên đấu giá 19 lô đất kéo dài xuyên đêm ở khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên (H.Hoài Đức) đã có lô đất rộng hơn 113 m2 trúng giá hơn 133 triệu đồng/m2, gấp hơn 18 lần giá khởi điểm.

Sau khi báo chí và dư luận phản ánh, UBND TP.Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật (nếu có) liên quan đến kết quả trúng đấu giá đất cao bất thường trên địa bàn các huyện Thanh Oai, Hoài Đức.

Bộ TN-MT sau đó đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất kiểm tra công tác đấu giá tại Hà Nội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.