Hầm chui 700 tỉ đồng ở Hà Nội vừa thông xe đã ùn tắc

Trần Cường
Trần Cường
05/10/2022 09:56 GMT+7

Hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu nằm trên địa bàn 2 quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân ( Hà Nội ) đã được thông xe. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện đông nên hiện tượng ùn tắc vẫn xảy ra trong giờ cao điểm.

Sáng 5.10, hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu nằm trên địa bàn 2 quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân (Hà Nội) chính thức được thông xe.

Công trình trọng điểm này có tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực đường Lê Văn Lương - Tố Hữu - Vành đai 3.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, chia sẻ hầm chui Lê Văn Lương sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian phương tiện lưu thông qua nút giao Lê Văn Lương - Tố Hữu.

Ông Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm, chủ đầu tư, các đơn vị thi công, kỹ sư, người lao động… đã vượt qua nhiều khó khăn, lao động tích cực để công trình hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ quan và an toàn.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội đề nghị, Ban quản lý dự án hoàn chỉnh công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các hạng mục đã hoàn thành theo đúng tiến độ, quy trình, thủ tục theo quy định.

Lãnh đạo TP.Hà Nội và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành

quang huy

Một trong những phương tiện đầu tiên lưu thông qua hầm chui

quang huy

Khoảng 7 giờ 10 phút, lực lượng chức năng mở hàng rào, người dân được di chuyển qua hầm chui hướng Tố Hữu đi Lê Văn Lương

quang huy

Hầm chui Lê Văn Lương dài 475 m. Trong đó, phần hầm kín dài 95 m, hầm hở và gờ chắn dẫn vào hầm kín dài 380 m với 4 làn xe

quang huy

Người dân hy vọng khi hầm chui đi vào hoạt động, ùn tắc giao thông tại tuyến đường này sẽ giảm đi

quang huy

Tuy nhiên, theo ghi nhận, khoảng 8 giờ ngày 5.10, hầm chui đã ùn tắc trên hướng Tố Hữu đi Lê Văn Lương, hướng từ Lê Văn Lương đi Tố Hữu vẫn chưa thông xe

Lượng lớn xe máy và ô tô nhích từng mét từ hầm chui Lê Văn Lương đến ngã tư Hoàng Minh Giám - Lê Văn Lương

quang huy

Trước đó, chiều 4.10, Ban quản lý dự án đã huy động hết lực lượng để tu sửa, hoàn thiện những bước cuối cùng tại hầm chui này

quang huy

Đây là một trong 6 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội và là hầm chui thứ 4 trên địa bàn thành phố

quang huy

Hình ảnh hầm chui Lê Văn Lương từ trên cao

quang huy

Sau khi thông xe, UBND TP.Hà Nội sẽ khởi công dự án hầm chui tiếp theo tại vành đai 2.5 cắt qua đường Giải Phóng

quang huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.