Hamas nói không biết còn bao nhiêu con tin còn sống

14/06/2024 11:01 GMT+7

Quan chức cấp cao của Hamas nói rằng không ai biết còn bao nhiêu con tin còn sống tại Gaza, đồng thời tiết lộ lý do vì sao lực lượng này phản đối đề xuất ngừng bắn mới nhất.

CNN ngày 13.6 đăng tải cuộc phỏng vấn với người phát ngôn và là thành viên nhánh chính trị của Hamas Osama Hamdan, người đang sống tại Beirut (Li Băng).

"Tôi không biết gì về chuyện đó (việc sống chết của các con tin). Không ai biết gì về việc đó cả", ông Hamdan nói khi được hỏi về 120 con tin còn bị giam tại Dải Gaza. Tuy nhiên, ông nói rằng cuộc giải cứu 4 con tin gần đây của Israel đã khiến 3 con tin khác thiệt mạng, gồm một công dân Mỹ.

Hamas nói không biết còn bao nhiêu con tin còn sống- Ảnh 1.

Người biểu tình tại Jerusalem ngày 13.6 kêu gọi thả con tin đang bị giam tại Dải Gaza

AFP

Hamas và các lực lượng đã bắt khoảng 250 người về Gaza trong cuộc tấn công Israel ngày 7.10.2023. Có những lo ngại về việc nhiều người trong số chưa được cứu đã thiệt mạng. Theo CNN, Israel tin rằng hơn 70 người trong số những người còn bị giam vẫn còn sống.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Hamdan nói rằng các con tin vừa được Israel cứu gần đây "trông tốt hơn" so với khi họ bị bắt. Ông cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng những con tin đã chịu ảnh hưởng về tinh thần lẫn thể chất trong thời gian bị giam.

Liên Hiệp Quốc: cả Hamas và Israel đều phạm tội ác chiến tranh

"Tôi tin rằng nếu họ có vấn đề tinh thần, đó là do điều Israel đã gây ra tại Gaza. Bởi không ai có thể chịu nổi điều họ đang làm, ném bom mỗi ngày, sát hại dân thường, phụ nữ và trẻ em", ông Hamdan tố cáo.

Vị quan chức Hamas nói rằng đề xuất chấm dứt xung đột mới nhất của Israel được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố hồi cuối tháng 5 không thỏa mãn yêu cầu của Hamas. Ông Hamdan cho biết Hamas cần một quan điểm rõ ràng từ Israel để chấp nhận ngừng bắn, rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, để người Palestine tự quyết định tương lai của họ, tái thiết, dỡ bỏ phong tỏa. "Chúng tôi cũng sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận công bằng về trao đổi tù nhân", ông Hamdan tuyên bố.

Trước đó, giới chức Mỹ tỏ ra phẫn nộ về việc Hamas đề nghị nhiều thay đổi trong thỏa thuận, trong đó có nhiều nội dung khác xa những quan điểm trước đó của lực lượng này. "Một số thay đổi là có thể đàm phán. Một số khác thì không", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói tại Qatar hôm 12.6.

Trả lời họp báo tại Ý ngày 13.6, Tổng thống Biden cho rằng Hamas chính là bên cản trở thỏa thuận chấm dứt chiến sự, theo Reuters. Nhà lãnh đạo thừa nhận khó có thể sớm đạt được thỏa thuận nhưng khẳng định vẫn không mất niềm tin. "Việc đó sẽ khó khăn. Hamas phải thay đổi", Tổng thống Mỹ nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.