Hạn chế hoạt động hình thức trong Tháng thanh niên

24/02/2010 01:28 GMT+7

Sáng 23.2, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng đã chủ trì hội nghị giao ban cụm các tỉnh, thành Đoàn đồng bằng sông Hồng về kế hoạch triển khai chương trình công tác trong Tháng thanh niên, sẽ khởi động ngày 28.2 tới đây.

Trao đổi tại hội nghị, anh Võ Văn Thưởng nói: Ngoài mục đích phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh kế - xã hội, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng, Tháng thanh niên còn có ý nghĩa vận động, kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay, chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên. Trong tháng, hạn chế tổ chức những hoạt động bề nổi, nặng về hình thức mà chú trọng vào tính thiết thực có kết quả cụ thể, được cộng đồng xã hội ghi nhận. Công trình thanh niên là phương thức thực hiện đồng thời là đòi hỏi cụ thể từ chủ đề của tháng: “Thanh niên hành động vì môi trường”. Công tác chỉ đạo phải tập trung hướng về cơ sở, đến với thanh niên; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, chính quyền các cấp. “Tinh thần chỉ đạo trong Tháng thanh niên cần duy trì xuyên suốt trong tất cả các tháng trong năm”, anh Thưởng nhấn mạnh. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đặc biệt lưu ý, chương trình giáo dục rèn luyện đoàn viên, đội viên và công tác xây dựng tổ chức Đoàn phải gắn liền với hoạt động trong tháng.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.