Hạn chế vận tải trên các tuyến đường ngập lũ

30/09/2011 14:39 GMT+7

(TNO) Trước tình hình lũ lên cao, tràn vào quốc lộ, tỉnh lộ, lộ nông thôn, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp đã có thông báo khẩn cấp hạn chế tải trọng phương tiện giao thông trên một số tuyến đường trọng yếu.

>> Nội ô Long Xuyên, Cần Thơ ngập nặng
>> Lũ đồng bằng sông Cửu Long làm 8 người chết
>> Nhấn chìm phà chắn lũ, cứu hơn 350 ha lúa
>> Thêm nhiều tuyến đê bị vỡ
>> Lũ tiếp tục lên nhanh

Cụ thể, hạn chế xe có tải trọng trên 10 tấn hoạt động trên tuyến quốc lộ 30, đoạn từ Trần Quốc Toản đến ngoại ô thị xã Hồng Ngự và các tuyến đường tỉnh như ĐT.841, ĐT.843, ĐT.844, ĐT.845, ĐT.846, ĐT.847, ĐT.848, đoạn phà Cao Lãnh đến ranh giới tỉnh An Giang.

Đối với tuyến đường ĐT.844 từ xã An Long (Tam Nông) đến trung tâm huyện Tam Nông, chỉ cho phép xe ô tô 4 chỗ hoạt động.

Đối với đường thủy, chính quyền địa phương phải lắp đặt tín hiệu ở các cửa sông, kênh có lưu lượng nước chảy xiết. Các bến khách ngang sông phải thường xuyên kiểm tra phương tiện, trang bị áo phao và giảm tải 25%.

Ngày 30.9, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp cho biết đã huy động 200 thanh niên tình nguyện có mặt ở huyện Tân Hồng giúp dân hộ đê chống lũ.

Cùng ngày, nhiều học sinh cấp 2 ở huyện Tân Hồng cùng thầy cô các trường tiểu học, trung học đã tham gia đắp đê bao ở thị trấn Sài Rài chống lũ tràn vào trung tâm huyện.


Các tuyến lộ nông thôn bị nước phủ trắng, phải đắp bao chặn không cho nước tràn vào bên trong gây thiệt hại hoa màu, cá nuôi


Một số tuyến đường lộ treo bảng cấm xe 4 bánh. Ảnh chụp ở xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự


Dọc theo các cầu, các đoạn kênh nguy hiểm đều treo cờ báo nguy cho người dân lái xuồng ghe cẩn thận


Học sinh trung học cơ sở ở Tân Hồng tham gia cùng thầy cô đắp đê thị trấn Sa Rài


Các điểm trường vùng lũ đã đóng cửa nghỉ học


Nước ngập lênh láng, ghe xuồng là phương tiện đi lại hữu hiệu, nên bán rất đắt

Thanh Dũng
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.