Hàn Quốc điều chiến đấu cơ chặn máy bay quân sự Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
27/07/2018 19:14 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc ngày 27.7 cho hay đã điều một số chiến đấu cơ để chặn một máy bay quân sự Trung Quốc bay vào Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của nước này.

Máy bay quân sự Trung Quốc nói trên hiện diện trong ADIZ của Hàn Quốc hơn 4 giờ sau khi bay gần bãi đá ngầm tranh chấp giữa hai nước Ieodo/Tô Nham Tiêu ở biển Hoa Đông, theo Reuters dẫn thông báo từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc.
Cũng theo JCS, có nhiều hơn một chiến đấu cơ Hàn Quốc đã theo dõi và phát cảnh báo yêu cầu máy bay Trung Quốc rời khỏi ADIZ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã triệu tập tùy viên quân sự thuộc Đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul để phản đối vụ xâm phạm ADIZ. Hiện chưa có phản ứng từ Trung Quốc về vụ này.
Máy bay quân sự Trung Quốc đã có chuyến bay tương tự trong ADIZ của Hàn Quốc hồi tháng 2 và tháng 4, theo JCS. Hồi tháng 2, Seoul đã triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối về vụ này. Bắc Kinh đáp lại rằng máy bay quân sự khi đó đang tiến hành cuộc huấn luyện phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.