Hãng Servier thâm nhập chính quyền

28/12/2010 00:28 GMT+7

Jacques Servier, người sáng lập Tập đoàn dược Servier, được cho là bằng hữu lâu năm của không ít chính trị gia Pháp, kể cả Tổng thống Nicolas Sarkozy. >> Đằng sau “tử dược” Mediator

Không chỉ thao túng ngành y tế, Jacques Servier còn rất khéo léo trong việc thâm nhập vào bộ máy công quyền của Pháp. Ông từng kể với một quan chức Bộ Y tế: “Những ai làm việc “ăn ý” với tôi đều có một sự nghiệp thành công”, theo tờ Libération. Vì thế, từng có ý kiến lo ngại rằng vụ thuốc Mediator sẽ “chìm xuồng”. Tài liệu của Libération cho thấy tháng 10.2009, ngay trước khi Mediator bị cấm lưu hành tại Pháp, một quan chức thuộc Cơ quan An ninh sản phẩm y tế nhận định: “Servier sẽ kháng cáo, thậm chí đưa vụ việc lên trước Nghị viện châu u. Ông ấy sẽ tận dụng tối đa tầm ảnh hưởng của mình để cứu vãn tình hình”. Lần này, các mối quan hệ của Servier đã không cứu được Mediator nhưng chỉ riêng việc những cảnh báo về sự nguy hại của “tử dược” từ năm 1998 bị giấu nhẹm suốt hàng chục năm cũng đủ khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi. 

Sarkozy và “khách hàng lịch sử”

Ông Servier là “người quen” từ rất lâu của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Một cộng sự thân tín của chủ nhân điện Élysée còn thừa nhận với Libération rằng Servier là “khách hàng lịch sử” từ khi ông Sarkozy còn là một luật sư. Ngay khi bắt đầu hành nghề năm 1981 tại văn phòng luật sư Guy Danet, ông Sarkozy đã nhanh chóng làm việc với hãng Servier, lúc này vẫn còn là một công ty dược khiêm tốn. Từ đó, ông Sarkozy đã xem Sevier là “mối ruột” trong suốt sự nghiệp luật sư của mình.

Năm 1987, Nicolas Sarkozy thành lập văn phòng luật sư và trở thành cố vấn cho Jacques Servier về luật công ty, luật bất động sản và luật thuế. Theo Libération, một trong những mục đích hàng đầu của luật sư Sarkozy là giúp Tập đoàn Servier “hạn chế đóng thuế trong khuôn khổ cho phép của pháp luật”. Sau hơn 18 năm cùng làm việc, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu ông Sarkozy tìm cách cảm ơn “khách hàng lịch sử” của mình. Đặc biệt khi Servier là một trong những người đóng góp rộng rãi nhất cho đảng cầm quyền UMP. Tháng 1.2009, Servier được Tổng thống Sarkozy trao tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh.

Trong buổi lễ, ông Sarkozy nói với “khách hàng lịch sử”: “Ông đã đấu tranh cả đời để giảm nhẹ những nỗi đau, để chữa trị, để cung cấp cho bệnh nhân các loại thuốc hiệu quả. Nước Pháp cảm ơn ông vì điều đó”, theo Les Inrocks. Tréo ngoe là từ năm 2008, một số loại thuốc của hãng Servier đã bị loại khỏi danh sách chi trả của Bảo hiểm xã hội ở Pháp vì tính hiệu quả không cao. 

Câu lạc bộ Hippocrate

Servier sẽ kháng cáo, thậm chí đưa vụ việc lên trước Nghị viện châu u. Ông ấy sẽ tận dụng tối đa tầm ảnh hưởng của mình để cứu vãn tình hình

Một quan chức thuộc Cơ quan An ninh sản phẩm y tế Pháp
Nhắc đến chuyện “kết giao” của Jacques Servier, không thể không nhắc đến Câu lạc bộ (CLB) Hippocrate. Trên danh nghĩa, đây là nơi để những quan chức ngành y tế gặp gỡ, thảo luận nhiều vấn đề nhưng thực tế, với sự tài trợ tài chính từ Tập đoàn Servier, CLB này trở thành đầu mối thông tin vô cùng quý giá cho “đại gia” này. Mỗi tháng, CLB Hippocrate đón một khách mời đặc biệt đến luận đàm ở trụ sở của Servier tại Neuilly, khu vực ngoại ô giàu có phía tây Paris.

Theo Libération, cựu Bộ trưởng Jean-Pierre Fourcade thuộc đảng UMP, hiện là người đứng đầu ủy ban theo dõi luật “Bệnh viện, bệnh nhân, sức khỏe và lãnh thổ”, từng là khách mời của CLB. Ngoài ra, còn có thể kể đến cựu Bộ trưởng Y tế Elisabeth Hubert và là Chủ tịch Liên đoàn Khám chữa bệnh tại gia. Khách mời chủ yếu là các chuyên gia, quan chức đầu ngành, nhưng đôi khi cũng có thể là các nghị sĩ, đặc biệt là những người chịu trách nhiệm báo cáo về ngân sách dành cho bảo hiểm xã hội. Thượng nghị sĩ Philippe Marini, Báo cáo viên tài chính của Thượng viện kể về một bữa tiệc “thân mật” với CLB Hippocrate: “Chúng tôi nói đủ chuyện, nhưng đặc biệt là về việc thanh toán chi phí dược phẩm”. Libération dẫn lời một thành viên CLB nhận định: “CLB Hippocrate là công cụ để Servier nắm tình hình và sự biến chuyển của hệ thống y tế”.

Ngoài ra, người thường dẫn chương trình tại CLB Hippocrate là Michel Hannoun, Chủ tịch Liên đoàn ngành Y của đảng UMP đồng thời nắm luôn chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Hiệp hội Quản lý ngành công nghiệp dược phẩm. Ông cũng là người chịu trách nhiệm bộ phận nghiên cứu ở Servier. Có rất nhiều chính trị gia từng làm việc cho Servier và ngược lại, cũng nhiều nhân vật chủ chốt của tập đoàn này sang chính trường thử sức. Năm 1991, cựu Ngoại trưởng Jean-Bernard Raimond nhận lời làm việc cho Servier, còn cựu Bộ trưởng Tư pháp Henri Nallet từng là cố vấn thương mại quốc tế của Jacques Servier. Trong khi đó, thành viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của Thượng viện Nicolas About từng là một lãnh đạo của Servier trong giai đoạn 1981-1985. Năm ngoái, ông được tập đoàn mời sang Brazil để giới thiệu một trụ sở mới.

Với tất cả những mối thâm giao của Jacques Servier, dư luận Pháp không khỏi hoài nghi khi Tổng thống Sarkozy khẳng định “muốn mọi việc thật minh bạch” trong vụ Mediator.

Nguyễn Ngọc Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.