Hàng trăm Cảnh sát PCCC và CNCH tranh tài ở hội thao nghiệp vụ toàn quốc

03/06/2022 14:40 GMT+7

Tại TP.Thủ Đức (TP.HCM) diễn ra Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) toàn quốc lần thứ II. Hội thi đã thu hút hàng trăm Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia tranh tài.

Trong hai ngày (2 và 3.6), 28 Đội thi với hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham gia Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ II diễn ra tại TP.Thủ Đức.

Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia phần thi vượt chướng ngại vật

TRẦN DUY KHÁNH

Cuộc thi diễn ra với 4 phần tranh tài gồm: 100m vượt chướng ngại vật CNCH; CNCH trong môi trường có khói, khí độc; CNCH trong môi trường nước và bơi CNCH.

Qua hai ngày thi đấu, kết quả phần thi bơi cứu nạn: giải nhất thuộc về Đội chữa cháy và CNCH khu vực 4 (thuộc PC07 - Công an TP.HCM); về nhì là Đội Công an H.Bình Chánh; và Đội Công an H.Củ Chi đoạt giải ba.

Cảnh sát PCCC và CNCH cứu người trong cuộc thi

TRẦN DUY KHÁNH

Phần thi CNCH trong môi trường nước: Đội chữa cháy và CNCH khu vực 4 (thuộc PC07) đoạt giải nhất; Đội Công an H.Bình Chánh đoạt giải nhì và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (thuộc PC07) đoạt giải ba.

Phần thi cứu người trong môi trường khí có độc

TRẦN DUY KHÁNH

Phần thi 100m vượt chướng ngại vật CNCH: Đội Công an H.Bình Chánh đoạt giải nhất; Đội khu vực 1 (PC07) đoạt giải nhì; Đội Công an Q.6 đoạt giải ba.

Các chiến sĩ vượt chướng ngại vật cứu người trong cuộc thi

TRẦN DUY KHÁNH

Phần thi CNCH trong môi trường khói, khí độc: Đội chữa cháy và CNCH Khu vực 1 (PC07) đoạt giải nhất; Đội Công an H.Bình Chánh đoạt giải nhì; Đội Công an TP.Thủ Đức đoạt giải ba.

Chiến sĩ thi trong tình huống phá khóa cứu người

TRẦN DUY KHÁNH

Kết quả chung cuộc, Đội Công an H.Bình Chánh đoạt giải nhất toàn đoàn; Đội khu vực 1 đoạt giải nhì toàn đoàn; Đội khu vực 4 đoạt giải ba toàn đoàn.

Lãnh đạo Công an TP.HCM trao giải trong cuộc thi

TRẦN DUY KHÁNH

Chiến sĩ Phạm Đắc Trường, Đội chữa cháy và CNCH khu vực 4 (thuộc PC07) chia sẻ: “Trước khi đến cuộc thi, đội đã luyện tập với tinh thần rèn luyện sức khỏe, nâng cao nghiệp vụ, luôn luôn chủ động sẵn sàng, kịp thời cứu chữa hiệu quả cháy, nổ và các sự cố, bảo vệ nhân dân”.

Trung tá Huỳnh Công Thương, Phó đội trưởng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Q.Bình Chánh chia sẻ: “Đội đã lên kế hoạch huấn luyện các chiến sĩ để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi. Với tinh thần nâng cao sức khỏe, nghiệp vụ, học hỏi, đội chúng tôi nói riêng và cán bộ chiến sĩ cả nước nói chung đã nỗ lực hết mình, phấn đấu từng ngày, từng giờ nhằm bảo vệ tốt nhất cho người dân”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.