Hàng trăm vụ mất điện do thả diều

25/03/2015 09:49 GMT+7

Thời gian gần đây, ở Nam Định đã xảy ra hàng trăm vụ mất điện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất mà nguyên nhân chỉ là do người dân…thả diều.

Thời gian gần đây, ở Nam Định đã xảy ra hàng trăm vụ mất điện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất mà nguyên nhân chỉ là do người dân…thả diều.

Diều vi phạm được thu giữ ở Điện lực Nam Định
Diều vi phạm được thu giữ ở Điện lực Nam Định - Ảnh: Hoàng Long
Thống kê của Điện lực Nam Định cho biết, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay đã xảy ra 27 vụ gây mất điện cục bộ. Tại cuộc đối thoại với UBND tỉnh Nam Định tổ chức đầu năm 2015 về vấn đề này, các doanh nghiệp có mặt cho biết đều đã gặp sự cố mất điện và bị thiệt hại nghiêm trọng.
Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó tổng giám đốc Công ty CP Dệt nhuộm Thiên Nam Sunrise, trong khu công nghiệp Bảo Minh (H.Vụ Bản, Nam Định), chỉ trong 4 tháng cuối năm 2014 đã có tới 12 lần mất điện. Đầu năm 2015, tháng nào doanh nghiệp này cũng bị mất điện, riêng ngày 25.1 đã mất điện hai lần.
Ông Tuấn cho biết, mỗi lần mất điện, chỉ tính riêng việc thay máy móc cháy, xử lý lại thiết bị, doanh nghiệp ông đã thiệt hại 10.000 USD. Nếu tính cả mẻ sợi đang chạy phải làm lại từ đầu mất hàng tuần, hoặc lỡ hàng với đối tác thì công ty đã thiệt hại hàng chục tỉ đồng vì mất điện trong hơn một năm qua. Doanh nhân này cho biết, nếu sự cố điện tiếp tục tái diễn, doanh nghiệp ông sẽ khởi kiện ngành điện lực.
Trao đổi với PV, ông Trần Mạnh Sỹ, Phó giám đốc Điện lực Nam Định xác nhận, từ đầu năm 2014 đến nay, tại Nam Định có tới 200 vụ mất điện, đây là tình trạng chưa từng có ở địa phương này. Tuy nhiên, ông Sỹ cho biết cả 200 vụ mất điện đều do vi phạm hành lang an toàn lưới điện trung áp - gây sự cố hoặc đe dọa sự cố lưới điện. Trong đó, có tới 147 vụ do diều vướng vào đường dây gây cháy, chập, mất điện toàn bộ khu vực. Gần đây nhất, ngày 18.3, đường dây 35 kV số hiệu 371-E314 bị diều mắc vào và gây ra liên tiếp 2 vụ mất điện vào lúc 8 giờ và sau đó là lúc 18 giờ 30 phút, khiến toàn bộ H.Mỹ Lộc mất điện.
Ông Sỹ cũng cho biết, từ năm 2014, khi sự cố mất điện vì thả diều tăng cao, Điện lực Nam Định đã có riêng một chuyên đề về tuyên truyền, kiểm tra, hạn chế tình trạng thả diều ở các khu vực có lưới điện. “Tuy nhiên, ý thức của người dân vẫn rất kém. Trong khi không thể bố trí nhân viên điện lực trực suốt ngày đêm để canh lưới điện toàn tỉnh nên sự cố vẫn xảy ra”, ông Sỹ giải thích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.