Hàng triệu hành khách mỏi mòn chờ đợi

18/04/2010 15:37 GMT+7

(TNO) Hàng triệu hành khách có nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tại châu u lại tiếp tục chờ đợi mỏi mòn khi đến sáng nay (18.4), tình trạng đóng cửa không phận ở nhiều nước tại cựu lục địa vẫn tiếp diễn. >> Châu u trong bão bụi

Eurocontrol - vốn điều phối việc kiểm soát không lưu ở 38 quốc gia - cho biết khoảng 17.000 chuyến bay đã bị hủy ở khắp châu u vào hôm 17.4.

Khoảng 20 quốc gia đã đóng cửa không phận của mình, theo hãng tin BBC.

Một số nước đã kéo dài lệnh cấm bay này tới tận ngày 19.4.

 

Hành khách mỏi mòn chờ bay ở sân bay Pablo Ruiz Picasso tại Malaga (Tây Ban Nha) - Ảnh: Reuters

Theo Tổ chức hàng không dân sự quốc tế, thảm họa tro bụi từ núi lửa phun trào ở Iceland, vốn che phủ vùng trời nhiều khu vực tại châu u trong mấy ngày qua, có thể gây thiệt hại nhiều hơn những tác động từ việc đóng cửa không phận nhiều nơi sau sự kiện tấn công khủng bố ngày 11.9.2001.

Được biết, hai hãng hàng không tại châu u đã thực hiện thành công các chuyến bay thử nghiệm trong điều kiện bão bụi vẫn còn lây lan.

Hãng KLM của Hà Lan cho hay một máy bay của hãng, chiếc Boeing 737, đã đạt được độ cao tối đa trên vùng trời nước này và không có bất cứ vấn đề gì xảy ra trong suốt thời gian bay.

Chiếc máy bay này cùng động cơ của nó đã được đưa đi kiểm tra.

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra các vấn đề kỹ thuật, hãng KLM hy vọng sẽ xin được giấy phép bay từ giới chức hàng không để tiếp tục hoạt động của hãng.

Hãng Lufthansa của Đức cũng khẳng định hãng đã thực hiện nhiều chuyến bay từ thành phố Munich đến Frankfurt.

Đại diện của hãng Lufthansa cho hay: “Tất cả các máy bay này đã được kiểm tra kỹ thuật khi đến Frankfurt song không có bất cứ trục trặc gì ở động cơ, thân máy bay cũng như ở cửa sổ buồng lái”.

Tuy nhiên, cả không phận Hà Lan và Đức hiện vẫn còn đóng cửa.

 

Mệt mỏi với cảnh chờ đợi được bay, người dân đổ xô đi tàu điện. Ảnh chụp tại nhà ga Gare du Nord ở Paris (Pháp) - Ảnh: Reuters

Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) dự báo tình hình vẫn không có gì cải thiện trong ngày chủ nhật.

Cũng theo IATA, ngành hàng không thế giới ước tính đang thiệt hại khoảng 200 triệu USD mỗi ngày.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.