Hãng vũ khí Đức: Khó có xe tăng Leopard cho Ukraine trong năm 2023

17/01/2023 09:20 GMT+7

Nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức sẽ không thể cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraine vào năm 2023 cho dù chính quyền Berlin có bật đèn xanh ngay lúc này.

Thông tin này được Giám đốc điều hành hãng Rheinmetall, ông Armin Papperger đưa ra, với giải thích rằng xe tăng sẽ cần phải trải qua một cuộc đại tu kỹ lưỡng.

Kyiv lâu nay đã yêu cầu các đồng minh cung cấp các loại xe tăng chủ lực do phương Tây sản xuất, bao gồm cả Leopard. Áp lực đang gia tăng đối với Berlin trong việc việc viện trợ xe tăng cho Ukraine hoặc ít nhất là đồng ý cho các nước thứ ba chuyển xe tăng Đức cho Ukraine.

Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz cho đến nay vẫn từ chối các yêu cầu.Trong một cuộc phỏng vấn với Bild được công bố vào hôm 15.1, ông Papperger nói rằng Rheinmetall hiện có 22 xe tăng Leopard 2 và 88 Leopard 1.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các phương tiện này cần được sửa chữa và việc này sẽ tiêu tốn hàng trăm triệu euro - một số tiền mà nhà sản xuất vũ khí không thể tự bỏ ra.

Khi được hỏi việc đại tu sẽ mất bao lâu, ông cho biết những chiếc xe tăng cần phải được tháo rời hoàn toàn và lắp ráp lại.

Ông nhấn mạnh thêm rằng "ngay cả khi quyết định được đưa ra vào ngày mai thì việc giao hàng sẽ không diễn ra trước đầu năm tới".

Hôm 14.1, Anh cam kết cung cấp cho Kyiv xe tăng Challenger 2 do nước này sản xuất. Ba Lan và Phần Lan đã gửi tín hiệu sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 từ kho của họ. Tuy nhiên, Berlin vẫn chưa đồng ý điều này.

Vào hôm 13.1, người phát ngôn của chính phủ Đức Christiane Hoffmann đã cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm chuyển giao xe tăng cho Ukraine mà không có sự đồng ý của nước này sẽ là bất hợp pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.