Hành hạ con chồng, dì ghẻ lãnh 9 tháng tù

26/06/2014 12:14 GMT+7

(TNO) Ngày 26.6, tại Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (xã Ea M'droh, H. Cư M'gar, Đắk Lắk), TAND huyện đã xét xử sơ thẩm lưu động vụ án dì ghẻ hành hạ con riêng của chồng, chém chồng nhập viện.

 Hồ Thị Thảo
Hồ Thị Thảo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, Hồ Thị Thảo (32 tuổi, ngụ tại địa phương) đã nhiều lần đánh đập, hành hạ con riêng của chồng là cháu Nguyễn Duy Hùng Anh (10 tuổi) rất tàn nhẫn. Nghiêm trọng nhất là ngày 2.4.2014, trong giờ ra chơi, Hùng Anh không đem bánh kẹo vào trường bán nên Thảo đi tìm và dùng một cành cây dài 50cm đánh nhiều nhát vào người cháu, bắt cháu lấy sách vở về nhà, không cho đi học nữa. Về nhà dì ghẻ tiếp tục dùng gậy tre dài 86cm đánh vào lưng, tay, đùi của Hùng Anh cho đến khi cây gậy dập nát.

Hậu quả Hùng Anh bị đa chấn thương phần mềm, tỉ lệ thương tích 6%. Ông Kháng về thấy con bị đánh nên có lời qua tiếng lại, trong lúc xô xát Thảo dùng dao cạo (lưỡi lam gắn nhôm) rạch hàng chục nhát khiến ông Kháng phải nhập viện cấp cứu.

Hội đồng xét xử nhận định Hồ Thị Thảo phạm tội cố ý gây thương tích với trẻ em, dùng hung khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ nên tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù giam, đồng thời buộc bồi thường cho bị hại số tiền 9,7 triệu đồng. Do ông Kháng có đơn từ chối giám định thương thích nên hội đồng xét xử không xử lý hành vi gây thương tích cho ông Kháng của Hồ Thị Thảo.

Tin, ảnh: Ngọc Anh

>> Dì ghẻ đánh hai cha con cùng nhập viện
>> 20 năm tù cho bà dì ghẻ độc ác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.