‘Hành trình công lý’ tập 10: Có nhóm lợi ích liên quan đến cái chết của Hà?

Thu Thủy
Thu Thủy
31/10/2022 10:38 GMT+7

Hành trình công lý tập 10: Hùng cho rằng nên mở rộng điều tra nhóm lợi ích của tập đoàn G.H.T; Phương gặp khó trong vụ tranh chấp tài sản; Hoàng muốn tự điều tra những kẻ trong nhóm lợi ích đã hại mình.

Hoàng muốn tự điều tra để tìm ra kẻ chủ mưu hại mình

chụp màn hình

Hành trình công lý tập 9 có những tình tiết gây cấn khi cuối cùng Phương đã dẫn hai con rời khỏi nhà, ra ngoài thuê nhà ở, quyết định ly hôn với Hoàng. Dù Hoàng đã năn nỉ, níu kéo nhưng Phương không thể quên chuyện chồng đã phản bội mình và muốn trở lại làm nghề luật sư. Hoàng tuy đã được thả, chưa bị truy tố nhưng sự nghiệp và danh tiếng xem như mất sạch.

Ở một vài diễn biến khác, Phương nhờ sự kết nối của bạn thân là luật sư Quân đã xin vào làm ở công ty luật của Quân lập ra cùng với một bà chị tên Dung. Bà Dung có vẻ không ưa Phương và không tin vào năng lực của một luật sư đã bỏ nghề hơn 10 năm nhưng Quân đã đứng ra bảo lãnh. Trong buổi đi làm đầu tiên, do kẹt xe lại bận bịu đưa con gái đến trường nên Phương đến trễ. Cô còn khiến bà Dung ghét nên đã giao cho một vụ tranh chấp tài sản thừa kế rất phức tạp.

Hùng đề xuất mở rộng điều tra nhóm lợi ích ở G.H.T nếu có...

chụp màn hình

Hành trình công lý tập 9 còn có diễn biến Hoàng bị bố trí cho một công việc ở một dự án nhỏ nên Hoàng xuống gặp quản lý để nhận việc. Anh quản lý này lại là lính của Hoàng lúc trước, từng bị Hoàng làm khó nên lần này hắn “trả đũa” khiến Hoàng phải chịu nhục.

Hành trình công lý tập 10 tối nay 31.10 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những tình tiết hấp dẫn khi Phương gặp khó trong việc xử lý vụ tranh chấp tài sản thừa kế. Hai đương sự tranh chấp với nhau rất quyết liệt và không biết Phương có giải quyết được vụ này không.

Phương gặp khó khi giải quyết vụ tranh chấp tài sản thừa kế phức tạp

chụp màn hình

Một cảnh khác trong tập này có thể cho thấy viện kiểm sát muốn mở rộng điều tra nhóm lợi ích ở tập đoàn G.H.T mà Hoàng từng làm phó tổng giám đốc. Vì rất có thể, trong nội bộ tập đoàn có những người đang câu kết hại Hoàng.

Hành trình công lý tập 10 còn có tình tiết, trợ lý của Hoàng là Thịnh muốn nghỉ việc nhưng Hoàng đã cản Thịnh vì muốn trợ lý ở lại giúp mình điều tra: “Có thể đây cũng là một âm mưu được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi một nhóm lợi ích… Anh không nghi ngờ mà anh khẳng định, chỉ có như vậy thì mới giải thích một cách hợp lý những việc đã xảy ra với anh”.

Hành trình công lý tập 10: Hoàng có tìm ra được ai chủ mưu gây ra cái chết của Hà?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.