Hậu quả mưa lũ: 78 người chết và mất tích, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng

10/10/2007 15:20 GMT+7

Theo số liệu ngày 10.10 của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư: Mưa lũ sau bão số 5 làm 78 người chết và mất tích, có 64 người đã tìm thấy xác; gần 9.500 nhà bị đổ, sập; gần 130.000 nhà, công trình công cộng bị ngập, hư hỏng; trên 145.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại. Công tác khắc phục hậu quả đã và đang được khẩn trương tiến hành, từ trung ương đến địa phương.


Người dân vùng lũ ở Thanh Hóa đang khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống (Ảnh: Ngọc Minh)

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ 1,4 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ (Quảng Trị: 100 triệu đồng, Quảng Bình: 100 triệu đồng, Hà Tĩnh: 200 triệu đồng, Nghệ An: 300 triệu đồng, Thanh Hoá: 250 triệu đồng, Ninh Bình: 150 triệu đồng, Hoà Bình: 150 triệu đồng, Sơn La: 150 triệu đồng). Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội để bàn và thống nhất đề nghị Chính phủ hỗ trợ bước đầu cho các địa phương khắc phục hậu quả lũ, bão nhằm sớm ổn định đời sống của nhân dân.

Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã xử lý xong các đoạn đường bị ách tắc tại Quốc lộ 1A; tại đoạn Quốc lộ 4G bị sụt trượt mặt đường đã được xử lý và thông xe. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cùng với tổ chức UNICEF hỗ trợ cho các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị 11.000kg keo tụ để xử lý nước, 3.500kg Cloramin B.

Tỉnh Thanh Hoá đã cấp cho nhân dân 671.885 kg gạo, 66.500kg mỳ tôm, 800 tấn nước uống, 1.500 tấm lợp phibrôximăng, 6.120 tấm tôn lợp, 27.520m vải bạt, 1.113 tấn muối, 256.000 lít dầu hoả, 12.700m nylon, 15.535 pin đèn. Hỗ trợ cho gia đình có người chết 5 triệu đồng/người, người bị thương 1triệu đồng/người. Hiện Thanh Hóa đang tiếp tục triển khai dựng lại nhà cửa cho các hộ dân; tiến hành tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, sửa chữa đường giao thông, hệ thống điện lực và thông tin liên lạc, khôi phục hệ thống đê điều bị hư hỏng nặng để đối phó với các đợt lũ bão tiếp theo.

Tại Nghệ An, các đoạn đường bị sạt, bùn lấp trên tuyến quốc lộ 7, 48 đã cơ bản thông xe được. Tỉnh đã trích kinh phí hỗ trợ các gia đình có nhà bị trôi, sập, tốc mái; hỗ trợ sửa chữa, ổn định chỗ ở; hỗ trợ để nhân dân tiến hành sản xuất vụ đông.

Tỉnh Ninh Bình đã trích 3,9 tỷ đồng cấp cho các huyện Nho Quan (2,8 tỷ), Gia Viễn (1,1 tỷ). Các huyện Nho Quan và Gia Viễn đã phân bổ số tiền này cho các xã trong vùng để cứu trợ nhân dân.

Tỉnh Quảng Bình đã trích ngân sách địa phương và những nguồn kinh phí được cấp số tiền là 4,8 tỷ đồng để hỗ trợ cứu đói và giải quyết các chế độ hỗ trợ đối với các hộ gia đình có người chết, người bị thương, thuyền chìm, nhà sập, nhà bị hư hại để ổn định đời sống của nhân dân. Phần lớn các trường học bị hư hại đã khắc phục xong, đảm bảo giảng dạy và học tập bình thường.

Tỉnh Hà Tĩnh đã trích ngân sách 1,9 tỷ đồng hỗ trợ cho các huyện (Kỳ Anh 1 tỷ đồng, Cẩm Xuyên 300 triệu đồng, Lộc Hà 200 triệu đồng, Thạch Hà 200 triệu đồng, Nghi Xuân 200 triệu đồng), phân bổ 1.600 tấn gạo hỗ trợ các huyện (Kỳ Anh 200 tấn, Hương Khê 500 tấn, Lộc Hà 50 tấn, Thạch Hà 100 tấn, Nghi Xuân 50 tấn và các huyện khác 640 tấn). Huyện Lộc Hà, điện thắp sáng đã khôi phục xong, các huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh, điện đã khắc phục được từ 60-70%. Các trường học, trạm xá đã cơ bản được khắc phục. Học sinh đã bắt đầu đi học bình thường.

Tỉnh Sơn La đã hỗ trợ tiền và hàng trị giá 6,7 tỷ đồng cho các gia đình có người chết, người mất tích và bị thương, các gia đình có nhà sập, nhà bị hư hại, đồng thời bố trí chỗ ở tạm cho 272 hộ với 1.360 khẩu (cấp 50 nhà bạt). Quân khu II hỗ trợ 200 bộ quần áo, 200 bộ chăn màn, 10 tấn gạo cho huyện Mộc Châu. Hội Chữ thập đỏ đã hỗ trợ 200 thùng hàng gia đình, 20 xuất quà, 20 thùng mì tôm, 250 tập vở học sinh, 48 kiện quần áo và 20 triệu đồng tiền mặt (tổng giá trị số hàng này trị giá 113 triệu đồng).

Đến nay, về căn bản tỉnh Yên Bái đã khắc phục bước đầu những thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 5: Ách tắc trên các tuyến đường đã được giải tỏa, nhân dân từng bước ổn định cuộc sống, sản xuất. Tuyến tỉnh lộ từ thị xã Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu đã được thông suốt, quốc lộ 32 đã thông xe bước I. Những người chết do đất sập vùi lấp và nước lũ cuốn trôi đều đã được tìm thấy xác để mai táng. Những gia đình bị sập, bị lũ cuốn trôi, tuy chưa hoàn toàn dựng lại nhà ở nhưng có sự giúp đỡ của bà con làng xóm cho ở nhờ hoặc dựng tạm lán để ở.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.