Hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, 2 thanh niên thương vong, 10 người bị bắt

Trần Cường
Trần Cường
02/10/2021 09:39 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt giữ 10 thanh niên liên quan vụ hỗn chiến khiến 2 người thương vong để làm rõ hành vi giết người.

Sáng 2.10, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Hưởng (18 tuổi), Nguyễn Hữu Thanh (22 tuổi), Hoàng Văn Kỳ (17 tuổi), Nguyễn Thế Trước (17 tuổi), Đào Xuân Giáp (17 tuổi), Quách Hiệp Công (21 tuổi) cùng trú H.Tiên Du (Bắc Ninh); Chu Xuân Tú (21 tuổi), Lê Nguyên Minh (19 tuổi), Nguyễn Ngọc Long (19 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (18 tuổi) cùng trú TX.Từ Sơn (Bắc Ninh) để làm rõ hành vi giết người.

Hưởng và nhóm bạn bị tạm giữ tại cơ quan điều tra

như quỳnh

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hưởng và anh Lý Khánh Linh (21 tuổi, quê tại H.Mộc Châu, Sơn La) cùng là công nhân của Công ty TNHH ITM, đóng tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh (xã Đại Đồng, H.Tiên Du). Do mâu thuẫn cá nhân, Hưởng và anh Linh thách thức, hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn sau giờ làm tại cổng số 3 của công ty.

Bắt gọn nhóm đối tượng đánh chết người chỉ vì không chờ thang máy

Khoảng 20 giờ ngày 29.9, Hưởng gọi 9 thanh niên kể trên chuẩn bị gậy giúp Hưởng đánh Linh. 30 phút sau, khi Linh cùng anh Đặng Văn Tâm (18 tuổi, quê tại H.Mộc Châu) đến chỗ hẹn thì bị nhóm của Hưởng xông đến, liên tiếp tấn công vào vùng đầu, bụng anh Linh và Tâm.

Gây án xong, nhóm của Hưởng bỏ trốn, để lại 2 nạn nhân tại hiện trường. Vụ việc khiến khiến anh Tâm chấn thương sọ não, tụ máu các não thất và tử vong tại chỗ; còn anh Linh bị thương nặng được hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nguyễn Đình Hưởng tại cơ quan điều tra

Như quỳnh

Sau 12 giờ truy xét, PC02 Công an Bắc Ninh đã bắt giữ được nhóm của Hưởng; thu giữ 1 gậy rút kim loại 3 khúc, 3 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Hưởng khai nhận chiều 29.9 có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với anh Linh trong quá trình đi thang máy, Linh không đợi cho Hưởng đi thang máy xuống.

Khoảng 20 giờ tối 29.9, Hưởng hẹn nhóm bạn ra cổng công ty chờ anh Linh. Đến 20 giờ 20 thì anh Linh đi ra, cả nhóm xông vào tấn công anh Linh và Tâm, có người dùng cả gậy sắt đánh các nạn nhân, khi anh Tâm bất tỉnh, cả nhóm bỏ chạy, Hưởng khai tại cơ quan điều tra.

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Hưởng cùng 9 người khác để làm rõ hành vi giết người

Như quỳnh

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ dẫn đến 1 người chết, 1 người bị thương và 10 thanh niên khác trong độ tuổi còn rất trẻ phải vướng vòng lao lý.

Thiếu tá Khúc Đình Cường, Phó đội trưởng Đội 4 (PC02 Công an tỉnh Bắc Ninh), cho biết vụ án có tính chất rất phức tạp, nhiều đối tượng tham gia, các nghi phạm đều còn rất trẻ và có tính chất côn đồ, manh động. Thời gian xảy ra vụ án vào buổi tối, diễn ra nhanh, các đối tượng tham gia đông và sau khi gây án đã bỏ trốn nên việc điều tra, truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, sau 12 giờ truy xét, PC02 Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên gây ra vụ việc và đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.