Hiểm họa môi trường đe dọa ĐBSCL

12/08/2014 10:10 GMT+7

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) vừa tổ chức công chiếu bộ phim Mê Kông và tọa đàm báo chí “ĐBSCL - Những thách thức về nước”.

Bộ phim do nhà làm phim độc lập người Mỹ Douglas Varchol thực hiện gồm những đoạn ký sự khảo cứu các vấn đề liên quan đến phát triển và sử dụng tài nguyên nước dọc theo sông Mê Kông từ Lào đến VN, ảnh hưởng của việc phát triển này đến đời sống của cư dân ven sông.

Sau khi công chiếu phim, tọa đàm “ĐBSCL - Những thách thức về nước” đã đưa ra hàng loạt những vấn đề còn tồn tại trong quản trị nước thích ứng với biến đổi khí hậu và những hiểm họa về môi trường mà ĐBSCL có nguy cơ phải chống chọi. Theo ông Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, hiện Trung Quốc đã hoàn thành một nửa quy hoạch của 8 điểm ngăn dòng làm thủy điện; một số quốc gia cũng dự kiến tiếp tục thực hiện 12 dự án thủy điện trên dòng chính. Nếu các dự án được tiến hành thì vùng hạ lưu, đặc biệt là ĐBSCL sẽ chịu hiểm họa về môi trường, nhiễm mặn, các hệ canh tác và hệ sinh thái đất ngập nước sẽ bị đảo chiều. 

Tú Uyên

>> Sông Mê Kông xuất hiện một đợt lũ
>> Sông Mê Kông đối mặt nhiều thách thức
>> Kêu gọi hủy bỏ các đập thủy điện trên sông Mê Kông
>> Thủy điện trên sông Mê Kông đe dọa sinh kế người dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.