Hiếp dâm bé gái 6 tuổi chung dãy trọ, lãnh 18 năm tù

30/06/2020 13:01 GMT+7

Thấy bé N. vào phòng trọ lúc mình đang tắm, Nguyễn Thế Hòa đã thực hiện hành vi hiếp dâm bé. Trước đó, Hòa còn nhiều lần cho nạn nhân xem phim khiêu dâm.

Ngày 30.6, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Hòa (31 tuổi, ngụ Q.12) 18 năm tù về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nạn nhân trong vụ hiếp dâm là bé N. (6 tuổi).
Theo cáo trạng, Nguyễn Thế Hòa và gia đình bé N. sống cùng dãy trọ ở Q.12. Bé N. thường sang phòng trọ Hòa chơi và nhiều lần bị Hòa mở phim có nội dung khiêu dâm cho xem.
Cuối tháng 6.2019, Hòa đang tắm trong phòng trọ thì bé N. vào chơi. Lúc này, Hòa nảy sinh ý định giao cấu nên gọi và kéo bé N. vào nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi giao cấu.
Đến 21 giờ ngày 3.8.2019, Hòa tiếp tục mở phim kiêu dâm xem thì bé N. chạy lại xem cùng. Sau đó, bé N. về nhà gặp chị ruột và kể lại sự việc bị Hòa xâm hại trong nhà vệ sinh và bị Hòa mở phim khiêu dâm trên điện thoại cho xem. Gia đình N. đã đến công an trình báo vụ việc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.