‘Hiệp ước World Cup 2022’ của Messi vẫn khiến Mbappe không hài lòng đòi chia tay PSG?

Giang Lao
Giang Lao
12/10/2022 13:48 GMT+7

Theo báo chí Pháp, siêu sao Lionel Messi đã hành động để ổn định nội tình PSG như đứng ra dàn xếp vụ xích mích giữa Mbappe và Neymar vì mục tiêu chung của đội bóng, trước khi cả 3 hướng đến World Cup 2022 .

Sự kiện này được tờ L'Équipe xem như là “Hiệp ước World Cup 2022”, vì Messi, Mbappe và Neymar đều biết rằng họ cần đoàn kết thi đấu tốt nhất để giúp PSG đạt bước tiến lớn tại Champions League (sớm vào vòng 1/8) trong mục tiêu vô địch. Qua đó, cũng sẽ giúp cho cả 3 sắp tới đây cùng hướng đến Qatar dự World Cup 2022 trong tư thế đầy hưng phấn, để thực hiện các mục tiêu của riêng mỗi người tại các đội tuyển Argentina, Pháp và Brazil.

Messi (trái) đến xem Mbappe và Neymar thi đấu trận PSG hòa Benfica 1-1 rạng sáng 12.10

Ole

Tuy nhiên, dù đã có “cuộc họp thượng đỉnh” giữa Messi, Mbappe và Neymar cùng ban lãnh đạo PSG với sự chủ trì của Cố vấn thể thao, ông Luis Campos, những tưởng đã dàn xếp mọi chuyện trong hòa bình.

Ở cuộc họp này, theo tờ L'Équipe, Messi cũng đã cố gắng giải thích cho Mbappe và Neymar thấy được tầm quan trọng của mỗi người và những mục tiêu ở phía trước thay vì hẹp hòi chuyện cá nhân, bao gồm cái chung của cả 3 ở PSG là hướng đến ngôi vô địch Champions League, và riêng của mỗi người là ở các đội tuyển hướng đến danh hiệu vô địch World Cup.

Thế nhưng, sự cố mới đây sau khi Messi vắng mặt vì chấn thương, HLV Christophe Galtier đã dùng Mbappe chơi cao nhất ở vị trí trên hàng công PSG trong trận hòa Reims 0-0 tại giải Ligue 1, không ngờ đã khiến ngôi sao này nổi giận và đã có hành động chống đối HLV qua dòng trạng thái trên mạng xã hội (ám chỉ không thích chơi vị trí này mà phải ở biên như sở trường của mình).

Chưa hết, ngay trước trận PSG gặp Benfica trên sân Parc des Princes rạng sáng nay 12.10, không phải ngẫu nhiên có tin đồn dồn dập Mbappe quyết liệt đòi ra đi vì cảm thấy bị HLV Christophe Galtier “phản bội” hay ban lãnh đạo đội bóng thành Paris thất hứa, nhưng trên hết bản thân cầu thủ này cho rằng mình không có chút quyền lực gì từ sau khi ký hợp đồng gia hạn (đến tháng 6.2025, nhưng được quyền ra đi mùa hè 2024).

Mbappe chỉ đăng bức ảnh mình đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Benfica, không đá động gì tin đồn đòi chia tay PSG hiện nay

AFP

Ngoài ra, một nguyên nhân nữa được báo chí Pháp hé lộ chính là Mbappe bằng mặt mà không bằng lòng với cả Messi, khi thấy siêu sao này hiện có sức ảnh hưởng bao trùm cả đội và quyền lực gần như tuyệt đối như khi còn chơi ở Barcelona. Sự thay đổi này trên hết là vì Messi ở mùa giải thứ 2 tại PSG đang chơi quá hay, cùng với Neymar trở thành 2 cầu thủ chính yếu nhất giúp đội bóng thành Paris đang bất bại trên mọi mặt trận đứng đầu giải Ligue 1 và đầu bảng H ở vòng bảng Champions League.

Do đó, HLV Christophe Galtier đã có sự thay đổi về quan điểm và chiến thuật thi đấu lẫn sự ảnh hưởng sẽ nghiêng nhiều về Messi và Neymar hơn so với vai trò của Mbappe.

Chính vì vậy, sự ngấm ngầm bất đồng của Mbappe không thể được yên lặng dù đã có thỏa thuận về “Hiệp ước World Cup 2022”. Bên cạnh đó, ngôi sao 23 tuổi của tuyển Pháp này cũng lấy lý do ban lãnh đạo PSG thất hứa khi từng đề nghị mình gia hạn hợp đồng thì sẽ bán Neymar và mua tiền đạo Lewandowski, đã không thực hiện, nên thời điểm này bộc phát luôn quyết định đòi ra đi và ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông đầu năm 2023.

Bất kể diễn biến mới nhất, đại diện ban lãnh đạo PSG là Cố vấn thể thao, Luis Campos lên tiếng bác bỏ mọi tin đồn Mbappe đòi ra đi, cũng như chính bản thân mình không hài lòng chính sách chuyển nhượng của CLB cũng đòi ra đi. Nhưng sự âm ỉ bất đồng hiện nay trong nội bộ đội bóng thành Paris vẫn đang diễn ra, khi Mbappe vẫn giữ sự im lặng.

Mùa này tính đến nay, Messi là người kiến tạo nhiều nhất cho Mbappe ghi bàn trên hàng công PSG (trên dưới 8 cơ hội)

AFP

Trong khi đó, cựu danh thủ Pháp, Thierry Henry lên tiếng dạy dỗ Mbappe, cầu thủ thuộc lứa đàn em ở tuyển Pháp: “Cậu ta phản đối vì cảm thấy HLV coi trọng CLB hơn bản thân mình? Hay là HLV đã sai vì không làm cho cả CLB phải xem cậu ta là người quan trọng nhất hơn cả đội bóng? Tôi từng không thích chơi ở biên tại Barcelona. Tôi rất ghét điều đó. Nhưng tôi phải làm vì đòi hỏi của HLV, và tôi đã làm tốt vì thành tích chung của cả đội. Cậu ta đừng than phiền hay đòi hỏi, một cá nhân cầu thủ không bao giờ lớn hơn cả tập thể đội bóng, và phải tuân thủ mọi yêu cầu của HLV”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.