HLV Ancelotti giải thích lý do Real Madrid ra sân không có cầu thủ Tây Ban Nha

Giang Lao
Giang Lao
08/01/2023 08:54 GMT+7

Lần đầu tiên trong lịch sử 121 năm của Real Madrid , đội bóng này ra sân với nhân sự xuất phát không có một cầu thủ Tây Ban Nha nào. Đó là trận đấu gặp Villarreal vào rạng sáng ngày 8.1 ở vòng 16 La Liga.

Trước đây, Real Madrid từng có trận khi kết thúc mà không có cầu thủ người Tây Ban Nha nào trong đội hình, nhưng việc vắng mặt toàn bộ cầu thủ Tây Ban Nha khi xuất phát thì là lần đầu tiên trong lịch sử.

Đội hình ra sân của Real Madrid không có cầu thủ người Tây Ban Nha nào

AFP

Trong thành phần ra sân của Real Madrid thi đấu các trận gần đây luôn có hai cầu thủ người Tây Ban Nha là Dani Carvajal và Marco Asensio. Nhưng sau khi đá chính ở trận gặp Valladolid, cả 2 đều vắng mặt ở đội hình xuất phát trong trận gặp Villarreal. Dani bị chấn thương còn Marco mất vị trí chính thức về tay Fede Valverde (chơi cạnh Benzema và Vinicius trên hàng công).

Cụ thể, đội hình xuất phát của Real Madrid ở trận gặp Villarreal có ba cầu thủ người Pháp (Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy và Benzema), hai cầu thủ người Brazil (Vinicius và Eder Militao), hai người Đức (Antonio Rudiger và Toni Kroos), một người Croatia (Luka Modric), một người Bỉ (Thibaut Courtois), một người Áo (David Alaba) và một người Uruguay (Valverde).

Dù vậy, với đội hình này Real Madrid thi đấu không như kỳ vọng để Villarreal chơi tốt hơn giành chiến thắng 2-1 trên sân La Ceramica, khiến lỡ luôn cơ hội soán ngôi đầu giải La Liga của kình địch Barcelona.

Sau trận đấu, HLV Ancelotti giải thích: “Chúng tôi dồn sức để thắng trận đấu này và chọn đội hình dựa trên những gì tốt nhất hiện có. Tôi không quan tâm đến quốc tịch cầu thủ, họ đơn giản là cầu thủ của Real Madrid. Tuy nhiên, đây là trận đấu có nhiều sai lầm. Chúng tôi mắc sai lầm ở phòng thủ ngay từ đầu và sau đó cố gắng đưa trận đấu trở lại như ý định là điều không hề dễ dàng. Chúng tôi đã cố gắng để tìm trận hòa nhưng cũng không thành công. Bây giờ, Real Madrid phải hướng về phía trước và sửa chữa những sai lầm của mình trước khi quá muộn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.