HLV Benitez sẽ rời Chelsea

01/03/2013 03:30 GMT+7

Dù đánh bại Middlesbrough 2-0 ở trận đấu muộn vòng 5 FA Cup để vào tứ kết gặp M.U, nhưng HLV Benitez đã tuyên bố ông sẽ chấm dứt công việc ở The Blues và sẽ ra đi vào cuối mùa giải.

Dù đánh bại Middlesbrough 2-0 ở trận đấu muộn vòng 5 FA Cup để vào tứ kết gặp M.U, nhưng HLV Benitez đã tuyên bố ông sẽ chấm dứt công việc ở The Blues và sẽ ra đi vào cuối mùa giải. 

Sở dĩ HLV Benitez bày tỏ thái độ này vì những mắc mứu ở nội bộ Chelsea. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha này đã chỉ trích Ban lãnh đạo CLB này cùng một bộ phận giới CĐV của Chelsea. “Ban lãnh đạo đội đã mắc sai lầm lớn khi đặt cho tôi chức danh tạm quyền. Tôi là HLV, là nhà quản lý đội bóng của họ. Tôi làm việc trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp 26 năm nay. Tôi đã vô địch Champions League, Cúp thế giới các CLB, FA Cup, Cúp nước Ý, vô địch La Liga 2 lần... Thế nhưng, họ đã đánh giá sai về tôi. Tôi sẽ rời khỏi CLB này vào cuối mùa giải đúng như đã cam kết trong hợp đồng. Giới CĐV cũng vậy. Họ cần ủng hộ đội bóng, thay vì tốn thời gian vô ích để phản đối tôi suốt từ đó đến nay”, ông Benitez phản ứng.

HLV Benitez sẽ rời Chelsea
HLV Benitez đang đánh bài ngửa với Chelsea - Ảnh: AFP

Thậm chí, HLV này còn đe dọa: “Nếu tất cả vẫn không ủng hộ tôi, đội bóng có nguy cơ mất suất dự Champions League. CĐV Chelsea chưa bao giờ tạo ra một bầu không khí tốt đẹp để ủng hộ đội bóng khi thi đấu ngay sân nhà Stamford Bridge. Họ đã mắc sai lầm quá ấu trĩ, vì làm vậy chỉ khiến đội nhà thua trận mà thôi”.

 

Tứ kết FA Cup: Everton gặp Wigan; Man.City gặp Barnsley; M.U gặp Chelsea và Millwall gặp Blackburn. Các trận đấu diễn ra ngày 9 và 10.3 tới.

Từ khi ông Benitez đến thay HLV Di Matteo hồi tháng 11 năm ngoái, ngay trận ra mắt ông đã bị giới CĐV Chelsea phản đối dữ dội, và đến trận đấu với Middlesbrough trên sân Riverside vừa rồi ông vẫn bị phản ứng và CĐV đòi ông phải ra đi càng sớm càng tốt.

Không hiểu có phải vì sự phản đối của CĐV và Ban lãnh đạo Chelsea không ủng hộ hay không mà ông Benitez đã gây bất ngờ khi thay đổi đến 8 vị trí chính thức so với trận thua Man.City và đưa vào sân nhiều cầu thủ dự bị hoặc từ đội trẻ lên thi đấu. Cũng may, cuối cùng Ramires và Moses giúp Chelsea thắng trận. Nếu không, có lẽ dư luận sẽ nói ông Benitez đang “phá” tanh bành Chelsea cho hả giận, vì đằng nào ông cũng phủi tay ra đi cuối mùa này.

Trong khi đó, các báo ở Anh như Daily Mail hay The Sun dự đoán, với hành động chẳng còn gì để mất của ông Benitez, tỉ phú Abramovich và Ban lãnh đạo Chelsea hẳn đang tính đến giải pháp sa thải HLV này dù mùa giải chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc. Tờ The Sun cũng phản ứng lại ông Benitez rằng HLV Di Matteo mùa trước cũng làm tạm quyền nhưng đã vô địch Champions League với Chelsea đấy thôi.

Giang Lao

>> Cúp FA: Hạ dễ Boro, Chelsea đối mặt M.U ở tứ kết
>> HLV Benitez: Cầu thủ Chelsea ủng hộ tôi 100%!
>> Nội bộ Chelsea lục đục sau trận thua Man City
>> Bale tỏa sáng, Tottenham chiếm vị trí thứ 3 của Chelsea
>> Yaya Toure và Tevez giúp Man City hạ Chelsea 2-0
>> M.U và Chelsea có thể đụng nhau ở tứ kết Cúp FA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.