HLV Chu Đình Nghiêm: "CLB Hải Phòng vẫn đang may mắn, mục tiêu là trụ hạng"

Lê Tân
Lê Tân
19/07/2022 21:13 GMT+7

Dù đang dẫn đầu bảng với phong độ cao nhưng HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chưa dám nói mạnh về cơ hội vô địch V-League 2022.

Sau trận thắng Bình Định FC trên sân nhà, HLV Chu Đình Nghiêm đã cởi bỏ được khá nhiều áp lực. "Sau 2 trận thua liên tiếp, tinh thần của cả đội đã xuống rất thấp. Thật tốt là khi tiếp đón Bình Định FC, một đội bóng rất mạnh, các cầu thủ CLB Hải Phòng đã chơi đoàn kết. Chiến thắng này thật sự rất quan trọng với chúng tôi".

CLB Hải Phòng có chiến thắng quan trọng trước Bình Định FC

MinH Tú

Theo ông Chu Đình Nghiêm, sự trở lại với thể trạng và tinh thần tốt nhất của thủ quân Hải Huy đã giúp CLB Hải Phòng thi đấu trơn tru hơn. "Hải Huy không chỉ có chuyên môn tốt mà còn có khả năng vực dậy tinh thần của anh em. Cậu ấy là một cầu thủ cực kỳ quan trọng, hiện giờ chưa có ai thay thế được", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Highlights Hải Phòng 3-1 Bình Định: Tấn Tài ghi bàn, "Chelsea Việt Nam" vẫn thua trận.

Như vậy, sau 8 vòng đấu, CLB Hải Phòng đã có 14 điểm và tiếp tục dẫn đầu V-League 2022. Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn tỏ ra khiêm tốn khi nói đến cơ hội vô địch. "Thực sự thì CLB Hải Phòng vẫn đang gặp may mắn. Với lực lượng không dày, chúng tôi sẽ gặp khó nếu mất người vì thẻ phạt hay chấn thương. Hai trận vắng Hải Huy, chúng tôi đã thua. Ở vòng tới, chúng tôi cũng mất Rimario, cầu thủ cực kỳ quan trọng vì thẻ phạt. Điều này sẽ khiến CLB Hải Phòng mất đi sự cân bằng", ông Chu Đình Nghiêm thừa nhận.

Rimario sẽ vắng mặt ở vòng sau vì nhận đủ 3 thẻ vàng

Minh Tú

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng những đội bóng mạnh, lực lượng có chiều sâu như Hà Nội FC thua 2 hay 3 trận vẫn là điều bình thường. Trong khi đó, với CLB Hải Phòng như hiện tại, nếu thua liên tiếp sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, CLB Hải Phòng mới đạt được 80% lối chơi như ông mong muốn. "CLB Hải Phòng cần rèn luyện thêm bản lĩnh để điều phối trận đấu theo ý mình. Khi cần nhanh thì nhanh, cần chậm thì chậm. Ngoài ra, chúng tôi cần thêm 1 trung vệ xịn để đưa Mpande lên cao", HLV trưởng CLB Hải Phòng nói.

Nói về mục tiêu khiêm tốn là trụ hạng, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Có thể CĐV sẽ không vui khi tôi nói CLB vẫn đặt mục tiêu trụ hạng. Nhưng thực tế là như vậy. Tuy nhiên, dựa theo tình hình từng thời điểm, đội bóng sẽ có điều chỉnh mục tiêu cho hợp lý".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.